1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sản phụ 15 tuổi bỏ con trốn khỏi bệnh viện

Chiều 4/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) cho biết sản phụ N.T.D.M (SN 1997, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đã trốn khỏi bệnh viện và chưa thanh toán tiền viện phí gần 11 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 29/8, BV Hoàn Mỹ Cửu Long tiếp nhận sản phụ M., đang có thai khoảng 35 tuần tuổi bị sản giật, trên tay có nhiều vết trầy xước nhẹ. Để cứu tính mạng M., các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật bắt con. Đó là bé trai nặng 2,7 kg. Do quá yếu nên đứa trẻ được đưa đến BV Nhi đồng TP Cần Thơ tiếp tục theo dõi còn M. thì vẫn ở lại BV Hoàn Mỹ Cửu Long.

 

Theo Ban Giám đốc BV Hoàn Mỹ Cửu Long, nếu không có tiền thanh toán viện phí, người nhà của M. có thể làm giấy cam kết để trả sau hoặc giấy miễn giảm. Vì M. mới 15 tuổi mà sinh con, lại vừa mổ nên cần ở lại BV để bác sĩ theo dõi và uống thuốc theo chỉ định.

 

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong đơn yêu cầu, ông Nguyễn Văn Hiếu (cha ruột M.) đã đề nghị cơ quan công an xử lý theo pháp luật đối với Trương Minh T. (SN 1977, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).
 
Năm 2002, ông Hiếu đã ly dị vợ là bà Trần Thị Kiều. Sau đó, bà Kiều lấy T. làm chồng và cháu M. sống chung với mẹ cùng cha dượng. Trong thời gian đó, T. đã nhiều lần giao cấu với M. dẫn đến có thai.

 

Vụ việc đang được làm rõ.

 

Theo C.Linh
 
Người lao động