1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

San núi phân lô huyệt mộ để bán: Quản lý kiểu gì mà kinh khủng thế này!

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Thanh tra thành phố khẩn trương thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và bố trí đất chôn cất tại nghĩa trang Hòa Sơn cũng như các nghĩa trang khác.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành văn bản xử lý các sai phạm trong quản lý đất đai, quy hoạch tại dự án nghĩa trang Hòa Sơn thuộc xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Hòa Vang xử lý nghiêm trách nhiệm của các đơn vị, địa phương và cá nhân có sai phạm, buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về đất đai và quy hoạch tại nghĩa trang Hòa Sơn; trường hợp cần thiết có thể áp dụng biện pháp đình chỉ công tác một số cán bộ, cá nhân có liên quan để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 15/2/2018.

Các đầu nậu đã san núi phân lô đất huyệt mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn để bán
Các đầu nậu đã san núi phân lô đất huyệt mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn để bán

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Thanh tra thành phố khẩn trương thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và bố trí đất chôn cất tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố, báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND thành phố trong tháng 2/2018.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có buổi thị sát tình hình xây huyệt mộ trái phép tại nghĩa trang Hòa Sơn.

Tại hiện trường, vệt đất vành đai bao quanh nghĩa trang Hòa Sơn được UBND TP Đà Nẵng quy hoạch làm đất cây xanh đang bị đào bới san lấp nham nhở. Các đầu nậu cho xe múc san ủi nhiều quả đồi để làm mặt bằng rồi phân lô đất huyệt mộ để bán.

Việc đào bới, san ủi núi đồi diễn ra suốt thời gian dài, hiện có hàng ngàn huyệt mộ được bán trái phép cho người dân chôn cất và xây dựng xong.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm của các đơn vị, địa phương và cá nhân có sai phạm, buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về đất đai và quy hoạch tại nghĩa trang Hòa Sơn
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm của các đơn vị, địa phương và cá nhân có sai phạm, buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về đất đai và quy hoạch tại nghĩa trang Hòa Sơn

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng không thể chấp nhận được việc lãnh đạo ngành tài nguyên - môi trường, xây dựng và UBND huyện Hòa Vang...

"Quản lý kiểu gì mà để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép kinh khủng như thế này. Các anh cứ nhìn xem, không chỉ 1.000 ngôi mộ trái phép như thông tin ban đầu mà hiện trường cho thấy có ít nhất 2.000 ngôi mộ trái phép hoặc nhiều hơn nữa. Người ta đưa xe vào bạt núi đồi để xây nghĩa trang mà sao các anh không biết? Điều đó không thể chấp nhận được”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ bức xúc.

Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, ngoài sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương còn có dấu hiệu kết giữa đầu nậu với cán bộ để san ủi đất cũng như bán và xây dựng trái phép hàng chục ngàn ngôi mộ trên vệt đất vành đai cây xanh.

Tại buổi thị sát, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu Chánh thanh tra TP Đà Nẵng và chủ tịch UBND huyện Hòa Vang khẩn trương vào cuộc, có báo cáo đề xuất hướng xử lý chậm nhất trong vòng một tuần.

Khánh Hồng