1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sa Pa lạnh 3 độ C, hoa địa lan và trâu bò “lên đường” đi tránh rét

(Dân trí) - Sáng hôm nay 13/12, vùng núi Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ giảm xuống còn 3 độ C, thấp nhất tính từ đầu mùa đông 2014 tới nay.

Dù trời lạnh 3 độ C, nhà thờ đá cổ Sa Pa vẫn hấp dẫn khách du lịch.

Dù trời lạnh 3 độ C, nhà thờ đá cổ Sa Pa vẫn hấp dẫn khách du lịch.

Đưa đầu cơ nghiệp xuống vùng thấp tránh rét.

Đưa "đầu cơ nghiệp" xuống vùng thấp tránh rét.
Cắt cỏ tươi làm thực phẩm cho trâu bò chống rét.

Cắt cỏ tươi làm thực phẩm cho trâu bò chống rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân vùng cao Sa Pa và tỉnh Lào Cai tiếp tục chủ động phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai.

Mấy ngày nay, nhiều nhà dân ở các xã Trung Chải, Sa Pả, Tả Phìn (huyện Sa Pa) lại sơ tán đàn trâu bò xuống chăn thả và nhốt tạm tránh rét hại tại xã vùng thấp Cốc San, huyện Bát Xát, cách nhà hơn 30 km. Nhờ cách sơ tán này nên hai năm gần đây, đàn trâu bò của huyện Sa Pa ít bị chết rét so với các năm trước.

Từ bài học chủ quan với mưa tuyết năm trước gây thiệt hại nặng nề cho các nhà vườn trồng hoa địa lan bán dịp Tết Nguyên đán, năm nay UBND thị trấn Sa Pa khuyến khích các gia đình vận chuyển các chậu hoa thương phẩm xuống vùng thấp để tránh rét hại và thúc cho hoa nở đúng dịp Tết Ngyên đán Kỷ Mùi.

Cắt cỏ tươi làm thực phẩm cho trâu bò chống rét.

Rút kinh nghiệm năm trước bị thiệt hại nặng nề do mưa tuyết gây ra, năm nay các gia đình trồng hoa địa lan bán Tết Nguyên đán đã sơ tán toàn bộ các chậu hoa địa lan xuống vùng thấp né rét và thúc cho hoa nở đúng Tết.

Hiện nay đã có hàng ngàn chậu hoa địa lan chuẩn bị bán dịp tết của Sa Pa được nhà vườn sơ tán xuống vùng thấp Lào Cai hoặc chuyển xuống thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) tránh rét hại và mưa tuyết kéo dài.

Đường lên Sa Pa sương mù dầy đặc che khuất tầm nhìn xa.

Đường lên Sa Pa sương mù dầy đặc che khuất tầm nhìn xa.

Ngọc Triển