Sà lan đâm thuyền, 1 phụ nữ mất tích trên biển

(Dân trí) - Hai người phụ nữ trong khi đang chèo thuyền ra khu vực có bãi hà để cào thì bất ngờ va chạm với một sà lan chở hàng. Hậu quả, một người mất tích, người còn lại bị thương nặng.

Cảng Khe Dây, Cẩm Phả, Quảng Ninh - nơi xảy ra vụ tai nạn (ảnh CTV)
Cảng Khe Dây, Cẩm Phả, Quảng Ninh - nơi xảy ra vụ tai nạn (ảnh CTV)

Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh trưa nay (7/7) cho biết, khoảng 6h20 sáng cùng ngày, một vụ tai nạn đường thủy đã xảy ra khiến một người mất tích, một người bị thương, tại khu vực Cảng Khe Dây, thuộc TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Khoảng 6h sáng ngày 7/7, sà lan mang số hiệu QN-3979 có trọng tải 2.338 tấn do ông Bùi Văn Luyện làm thuyền trưởng, sau khi bốc hàng từ Cảng Hóa chất Vinacomin đã di chuyển ra Cảng Khe Dây (Tổng công ty Đông Bắc). Tại đây sà lan đã xảy ra va chạm với một chiếc thuyền mủng chở hai phụ nữ.

Sau cú va chạm, chiếc thuyền mủng bị lật úp, cả hai người phụ nữ rơi xuống biển. Một người sau đó được cứu thoát trong tình trạng bị thương nặng, người còn lại mất tích.

Hiện cơ quan chức năng đang tập trung công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; đồng thời xác định nguyên nhân vụ việc.

Báo cáo mới nhất của cơ quan quản lý, 15h30 phút chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Bùi Thị Mùi (SN 1939, trú tại tổ 5, khu 1, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) nạn nhân trong vụ tai nạn đường thủy xảy ra vào sáng nay tại khu vực Cảng Khe Dây. Thi thể bà Mùi được tìm thấy gần khu vực bến của Công ty Kho vận Cẩm Phả.

An Nhiên