1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rừng tràm dân trồng bất ngờ bị chặt hạ: Chủ rừng nói do sơ suất!

Đăng Đức

(Dân trí) - Liên quan đến vụ thanh lý rừng tràm hàng chục năm tại Quảng Trị vấp phải sự phản ứng của người dân, đại diện chủ rừng thừa nhận có sự sơ suất, sẽ rà soát lại hồ sơ, đánh giá trữ lượng gỗ đã khai thác.

Trước những phản ứng gay gắt của người dân thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) trong vụ việc thanh lý rừng tràm phòng hộ hàng chục năm tuổi trên địa bàn, để lấy đất giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trang trại trồng và phát triển vùng nguyên liệu tràm năm gân, chính quyền địa phương đang đình chỉ dự án để xử lý.

Trao đổi liên quan đến vụ việc, ông Lê Văn Mẫn - Chủ tịch UBND xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong - đơn vị chủ rừng cho biết, chính quyền đang tập trung xử lý, tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo quyền lợi cho người dân và sự hài hòa của đơn vị thực hiện dự án.

Đại diện chính quyền thừa nhận, trải qua thời gian khá lâu nên hồ sơ liên quan đến dự án trồng rừng bị thất lạc. Mặt khác, UBND xã chưa xem xét kỹ nên có sự nhầm lẫn khiến người dân phản ứng.

Rừng tràm dân trồng bất ngờ bị chặt hạ: Chủ rừng nói do sơ suất! - 1

Người dân phản ứng vì rừng tràm bất ngờ bị khai thác nhưng không được thông báo.

Chủ tịch UBND xã Triệu Trạch khẳng định, quá trình rà soát lại hồ sơ liên quan đến 19,8 ha rừng và đất rừng phòng hộ sẽ thu hồi giao cho doanh nghiệp có 2 loại rừng thuộc dự án 773 (trồng năm 1994) và rừng thuộc dự án 661 (trồng năm 2002). Tuy nhiên, do UBND xã Triệu Trạch chưa rà soát kỹ dẫn đến thiếu sót và chỉ đề cập đến một loại rừng thuộc dự án 661 vào hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.

Đối với những sai sót trong quá trình đánh giá cây rừng trên đất, mặc dù cây tràm được trồng có tuổi thọ trên dưới 20 năm, nhưng qua thẩm định cây có đường kính trung bình lớn nhất chỉ 8,6cm, Chủ tịch UBND xã Triệu Trạch cho hay, vừa qua Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã đánh giá lại, xã cũng lập đoàn kiểm tra để đánh giá lại trữ lượng gỗ.

Chủ tịch UBND xã cho biết, UBND xã Triệu Trạch sẽ liên hệ với UBND huyện Triệu Phong tìm lại hồ sơ liên quan đến dự án rừng 773 để xem quy định quá trình thực hiện trồng rừng, người dân sẽ được hưởng lợi như thế nào.

"Nếu quy định cho dân hưởng, thì chúng tôi làm lại hồ sơ để cho người dân hưởng. Trữ lượng gỗ cũng sẽ được đánh giá lại. Với số lượng cây đã bị khai thác, nếu thiệt hại cho người dân, nhưng doanh nghiệp không đồng ý đền bù, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm", ông Mẫn khẳng định.

Theo lãnh đạo xã Triệu Trạch, sắp tới UBND xã sẽ tổ chức họp dân để thống nhất cụ thể, ghi nhận ý kiến của người dân để có hướng tháo gỡ vướng mắc.

Rừng tràm dân trồng bất ngờ bị chặt hạ: Chủ rừng nói do sơ suất! - 2

Nhiều cây gỗ có đường kính lớn bị cưa hạ.

Như Dân trí đã thông tin, vào đầu tháng 1/2022, người dân thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch bất ngờ khi phát hiện một số người đến chặt hạ toàn bộ số cây tràm mà người dân cho rằng đã trồng và chăm sóc 25 năm nay, nhưng không được thông báo trước.

Theo ông Nguyễn Đình Hoàng (trú tại thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch) - nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Lệ Xuyên, vào năm 1996, huyện Triệu Phong giao cho Hợp tác xã Lệ Xuyên thực hiện dự án vườn hộ, vườn đồi, nhằm mục đích cải tạo đất, xây dựng vườn hộ để đưa dân ra định cư. Tham gia dự án có 40 hộ dân, thực hiện trên diện tích 10 ha đất.

Tháng 6/2020, Công ty Đầu tư và Phát triển Tâm Xanh lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư trang trại trồng và phát triển vùng nguyên liệu tràm năm gân tại tiểu khu 791T, 792, thuộc rừng phòng hộ xã Triệu Trạch với diện tích 19,8 ha. Trong diện tích 19,8 ha, có 9,6 ha có rừng và toàn bộ nằm trong vùng quy hoạch của Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Rừng tràm dân trồng bất ngờ bị chặt hạ: Chủ rừng nói do sơ suất! - 3

Chính quyền xã thừa nhận sơ suất trong việc xác định loại rừng.

Sau khi được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao thanh lý, tận thu số gỗ ở diện tích 9,6 ha có rừng, UBND xã Triệu Trạch (cũng là đơn vị chủ rừng) đã giao cho Công ty Đầu tư và Phát triển Tâm Xanh làm hồ sơ đấu giá và khai thác. Khi người dân có đơn kiến nghị, ngày 12/1, lãnh đạo huyện Triệu Phong và lãnh đạo xã Triệu Trạch đã tổ chức họp dân để làm rõ những thắc mắc nói trên.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong đề nghị các đơn vị liên quan và UBND xã Triệu Trạch xác minh nguồn gốc diện tích đất đang khai thác rừng để giao cho doanh nghiệp.