1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rủ nhau đi chơi sông hồ, 4 học sinh ở Vũng Tàu đuối nước tử vong

Mộc Trần

(Dân trí) - Trong một tuần, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra 2 vụ đuối nước làm 4 học sinh tử vong thương tâm.

Ngày 25/3, cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, bàn giao thi thể hai học sinh đuối nước cho gia đình lo hậu sự. Nạn nhân là em N.Đ.K. và N.H.Đ.Q. (cùng 14 tuổi, học sinh Trường THCS Tân Lâm).

Rủ nhau đi chơi sông hồ, 4 học sinh ở Vũng Tàu đuối nước tử vong - 1

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm làm 2 học sinh tử vong tại xã Tân Lâm (Ảnh: A.X.)

Thông tin ban đầu, chiều 24/3, nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Tân Lâm rủ nhau mua đồ ăn, đến khu vực sông Ray vui chơi. Thời điểm này, em K. xuống sông tắm, có dấu hiệu đuối nước nên em Q. và một học sinh khác nhảy xuống cứu. Sau đó, em K. và em Q. cùng đuối nước chìm xuống sông.

Nghe tiếng nhóm học sinh kêu cứu, ông Vi Văn Phính (52 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang đánh cá gần đó đến hiện trường, lặn tìm đưa hai nạn nhân đuối nước lên bờ nhưng cả hai đã tử vong. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xử lý vụ việc.

Rủ nhau đi chơi sông hồ, 4 học sinh ở Vũng Tàu đuối nước tử vong - 2

Chính quyền địa phương cảnh báo nguy hiểm tại các hồ, mỏ đá (Ảnh: Mộc Trần).

Trước đó chiều 19/3, một vụ đuối nước xảy ra tại xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) làm hai học sinh lớp 10 tử vong. Theo đó, nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) rủ nhau đến hồ Đá Bàng tắm thì hai em xảy ra đuối nước. Đến khuya cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm, đưa thi thể 2 nạn nhân lên bờ, bàn giao cho gia đình.

Theo báo cáo, trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra 10 vụ đuối nước làm 14 trẻ em tử vong, tăng 4 vụ/ 8 trẻ em tử vong so với năm 2021. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ đuối nước làm 7 trẻ em tử vong.