1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Rộn ràng lễ "xuất quân" vươn khơi ngày đầu năm mới

(Dân trí) - Đã thành tục lệ, đầu năm mới, ngư dân vùng biển xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) chọn ngày tốt tổ chức lễ xuất hành ra khơi đầu năm, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đầy ghe.

Sáng mùng 2 Tết, hàng trăm ngư dân đổ về cửa biển Tam Quan, xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) dự lễ xuất hành đánh bắt thủy sản đầu năm.

Ra quân đầu năm của ngư dân vùng biển Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).
Ra quân đầu năm của ngư dân vùng biển Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Với ngư dân thì lễ ra quân đánh bắt thủy sản đầu năm hàng năm không chỉ là một phong tục mà trở thành nét văn hóa truyền thống đậm chất văn hóa biển. Tất cả họ đều mong một năm mới mưa thuận gió hòa, biển đầy tôm cá.

Theo ngư dân Huỳnh Thanh Mến, thuyền trưởng tàu BĐ 96235 cho biết: “Lễ xuất hành đầu năm với ngư dân biển chúng tôi như đã thành tục lệ không thể thiếu. Quanh năm trên sông nước với bao hiểm nguy nên đây là dịp để ngư dân tỏ lòng thành kính của mình với vị thần biển. Năm mới cầu cho đất nước phát triển đi lên, mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, được mùa tôm cá”.

Sau nghi lễ cúng vị thần Nam Hải, những hồi trống lệnh của lãnh đạo địa phương và vạn chài, hàng trăm tàu cá của ngư dân địa phương giương cao lá cờ đỏ sao vàng, nối đuôi nhau vượt sóng ra khơi, bắt đầu mùa biển mới trước sự reo hò của người dân vùng biển.


Ông Phạm Ngọc Bảo, Chủ tịch UBND xã Tam Quan Bắc, cho biết: xã có 723 tàu cá, tổng công suất 160.844 CV, tăng 18 tàu so với năm 2012; trong đó có 504 tàu đánh bắt xa bờ có công suất từ 90 CV trở lên. Năm 2013, ngư dân địa phương đã đánh bắt 10.829 tấn thủy sản các loại, tổng giá trị trên 870 tỉ đồng. Tam Quan Bắc có đội tàu đánh bắt cá ngừ đại dương lớn nhất tỉnh với trên 500 chiếc, năm 2013 khai thác 6.730 tấn cá ngừ đại dương, tăng 25% so với năm 2012.

“Hiện nay, ở Tam Quan Bắc có nhiều hộ ngư dân đóng tàu công suất lớn để vươn khơi xa khai thác thủy sản, không chỉ nâng cao sản lượng mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quan trọng hơn, nghề khai thác, đánh bắt thủy sản còn giải quyết việc làm ổn định cho hàng chục ngàn lao động tại địa phương và các vùng xung quanh”, ông Bảo chia sẻ thêm.

 
Ngư dân tưng bừng ra khơi đánh bắt ngày đầu năm
Ngư dân tưng bừng ra khơi đánh bắt ngày đầu năm
Ngư dân tưng bừng ra khơi đánh bắt ngày đầu năm

Doãn Công