1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Rợn người với những thanh sắt chĩa ngang dọc đầy đường

(Dân trí) - Hàng trăm thanh sắt đâm ngang dọc trên tuyến đường đang thi công dở trên địa phận xã Tân Trường (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) khiến người dân mỗi khi đi qua đây không khỏi rùng mình.

Theo phản ánh của các hộ dân thì trên tuyến đường dài khoảng 1km dẫn vào Nhà máy xi măng Công Thanh đang thi công dang dở có hàng trăm thanh sắt dài đâm ra đường. Cái thì đâm ngang, cái thì chổng ngược như những chiếc bẫy khiến ai cũng giật mình mỗi khi tham gia giao thông qua đoạn đường này.

Rợn người với những thanh sắt chĩa ngang dọc đầy đường - 1

Những thanh sắt đâm ngang và chổng ngược lên không khác gì những chiếc bẫy nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Những thanh sắt đâm ngang và chổng ngược lên không khác gì những chiếc bẫy nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận, mặt đường bê tông mới được đổ 1 bên, bên còn lại mới được lu lèn rồi để đó. Phía bên đổ bê tông, đơn vị thi công đã để sẵn những thanh sắt dài khoảng 50-70 cm đâm ngang ra phía đoạn đường chưa làm.

Cả tuyến đường này không hề có 1 tấm biển hoặc rào chắn cảnh báo nào cho người dân. Những thanh sắt này vô tình tạo thành những chiếc bẫy nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt là vào ban đêm, người dân đi qua đoạn đường này chỉ cần sơ ý là có thể gây tai nạn.

Bà Lê Thị Vân (trú tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia) cho biết: “Mỗi ngày đi qua đoạn này, chúng tôi đều lo nơm nớp. Người lớn còn đỡ, lo nhất là các cháu nhỏ đi học, chỉ cần sơ ý ngã vào dàn sắt này thì hậu quả khôn lường. Dù rất nguy hiểm, tuy nhiên tại đây hầu như không có biển hoặc rào chắn cảnh báo nào”.

Hàng ngày có rất nhiều học sinh đi qua đoạn đường này.
Hàng ngày có rất nhiều học sinh đi qua đoạn đường này.

Cũng theo người dân địa phương, đây là tuyến đường bê tông được làm dẫn từ khu mỏ đá đi vào trong Nhà máy xi măng Công Thanh (Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia). Tuyến đường này thi công đã lâu và gần như đã xong toàn tuyến, chỉ còn một đoạn có chiều dài khoảng 1 km đi qua thôn 7 là vẫn thi công dang dở.

Ông Nguyễn Ngọc Bê, Chủ tịch UBND xã Tân Trường xác nhận những “chiếc bẫy” được người dân phản ánh lên xã. “Chúng tôi đã yêu cầu phía đơn vị thi công khẩn trương có biện pháp khắc phục hoặc lắp đặt cảnh báo cho người dân. Lý do đoạn đường này làm chưa xong do tuyến đường thi công gây nứt nhà, người dân đang khiếu nại” – ông Bê cho biết.

Được biết, tuyến đường trên do Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm chủ đầu tư, đơn vị giám sát là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn, đơn vị thi công Công ty TNHH Khánh Linh.

Bình Minh