1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Rơi từ đỉnh núi, một công nhân mỏ đá tử vong

(Dân trí) - Trong lúc leo lên đỉnh mỏ đá để khoan lỗ bỏ mìn phục vụ khai thác, một công nhân không may rơi xuống đất tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 12/8, tin từ UBND xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh cho biết, tại địa phương này vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại mỏ đá Rào Trù thuộc Công ty TNHH Thế Thịnh. Sự cố khiến một công nhân tử vong.

Người gặp nạn là anh Lê Văn Thế (SN 1985, trú tại thôn Rào Trù, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, khoảng 12h0' ngày 11/8, anh Thế đến mỏ đá Rào Trù để leo lên núi khoan đá, nhồi mìn. Khi lên tới đỉnh núi thì không may bị trượt chân, rơi từ trên cao xuống đất và tử vong .

Mỏ đá Rào Trù, nơi anh Thế không may trượt chân và tử vong
Mỏ đá Rào Trù, nơi anh Thế không may trượt chân và tử vong

Gia đình đã tiếp nhận thi thể anh Thế về tổ chức tang lễ sau khi cơ quan chức năng kết thúc việc kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo tìm hiểu, mỏ đá Rào Trù đã nhiều lần xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng khiến nhiều công nhân tử vong.

Được biết, trong quá trình làm việc, nạn nhân không được trang bị đầy đủ trong việc bảo hộ lao động nên đã xảy ra hậu quả thương tâm.

Việc khai thác đá tại mỏ Rào Trù tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động trong thời gian dài mà chưa có biện pháp xử lý triệt để nên tai nạn lao động vẫn thường xảy ra.

Đặng Tài