1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rơi trực thăng chở du khách ngắm Vịnh Hạ Long, 5 người gặp nạn

Thế Hưng

(Dân trí) - Đại tá Chu Quang Minh điều khiển trực thăng Bell-505 mang số hiệu VN-8650,chở theo 4 du khách ngắm Vịnh Hạ Long. Máy bay nghi rơi trên vịnh, các lực lượng đã vớt được 2 thi thể.

Tối 5/4, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), thông tin về việc một máy bay trực thăng gặp nạn.

Cụ thể, máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam mất liên lạc lúc 17h15 cùng ngày.

Rơi trực thăng chở du khách ngắm Vịnh Hạ Long, 5 người gặp nạn - 1

Máy bay trực thăng BELL505 số 8650 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Máy bay này cất cánh lúc 16h56, thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao", theo thông tin từ Cục Tuyên huấn.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn. 

Đến 19h18 phút, lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ, nghi là của máy bay tại vị trí mép bờ, tọa độ 20051'51.2"N-107001'13.4"E.

Hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Trước đó, nguồn tin của Dân trí cũng xác nhận máy bay trực thăng BELL505 số hiệu VN-8650 mất liên lạc cùng 4 hành khách Việt Nam và một phi công.

Đại diện Công ty Trực thăng miền Bắc cho biết, người dân và đội cứu hộ đã tiếp cận được vị trí máy bay rơi.

Theo đó, trực thăng Bell 505 được Công ty Trực thăng Miền Bắc nhập khẩu nguyên chiếc mới 100% từ Mỹ; cất/hạ cánh tại bãi đỗ trực thăng Tuần Châu, ngay cạnh Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Rơi trực thăng chở du khách ngắm Vịnh Hạ Long, 5 người gặp nạn - 2

Lịch sử bay ngày 5/4 của chiếc Bell 505 VN-8650 trên Flightradar, hiển thị lúc hơn 10h sáng cùng ngày (Nguồn: Hoàng Anh).

Máy bay trực thăng BELL 505 hoạt động trên Vịnh Hạ Long là dòng trực thăng hạng nhẹ, được thiết kế phần đầu bằng kính trong suốt, giúp du khách ngắm vịnh từ trên cao.

Mỗi chiếc Bell 505 có thể chở được 5 người, trong đó có 1 phi công và 4 hành khách. 

Đường bay chiếc trực thăng VN-8650 thường đưa khách ngắm Vịnh Hạ Long (Video: Tiến Tuấn).

Bell 505 là chiếc trực thăng đầu tiên thuộc phân khúc SLS (Short Light Single), có một động cơ, được trang bị hệ thống khí cụ bay GARMIN G1000H có 2 màn hình 10,4 inch - giúp phi hành đoàn có thông tin bay nhanh chóng và chính xác, đảm bảo an toàn ở mức tối đa.

Trực thăng Bell 505 Jet Range có thiết kế streamline khí động học với cabin tấm kính panorama, các chiều dài thân, rộng và cao của trực thăng lần lượt là 10,53m x 1,52m x 3,25m. Nếu tính từ điểm mút cánh nâng đến chóp đuôi thì Bell505 đạt chiều dài là gần 13m.  

Chiếc trực thăng này có trọng lượng cất cánh là 1.669 kg, tốc độ bay tối đa 232 km/h; tầm bay tối đa là 644 km.