1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Rộ tin đồn người thắng bạc tại Campuchia bị thủ tiêu

(Dân trí) – Tối 27/6, anh Nguyễn Chí Thiện đi ghe trên sông gần khu vực bến phà Bến Đình (Tây Ninh) phát hiện 1 xác phụ nữ nổi trên mặt nước. Từ đó, nhân dân xung quanh bàn tán người phụ nữ này chết do sang Campuchia đánh bạc thắng nhiều tiền quá nên bị thủ tiêu.

Tuy nhiên, ngày 13/7, Công an Tây Ninh đã lên tiếng bác bỏ tin đồn trên và xác định xác chết trên là bà Nguyễn Thị Bé (55 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu). Bà Bé chết do ngạt nước khi xe ôtô chở bà rơi xuống sông, không thoát ra kịp.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Bến Cầu, vào khoảng 20h20 ngày 26/6, ông Võ Đình Cường (40 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) điều khiển xe môtô chở theo 3 người; trong đó có bà Bé, bà B.T.L (41 tuổi, ngụ huyện Dương MINH châu) và ông L.H.T (41 tuổi, ngụ huyện Tân Châu). Hôm đó, ông Cường điều khiển xe chạy từ hướng thị trấn Bến Cầu về phà Bến Đình (thuộc xã Tiên Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh).

Khi xe chạy đến bến phà Bến Đình, Cường dừng xe tại chỗ nhà kiểm soát vé để bà L. xuống xe mua trái cây, trên xe còn lại ông T. và bà Bé ngồi ở băng ghế sau. Ông Cường tiếp tục điều khiển xe xuống phà rồi dừng xe lại giữa phà.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Bình, nhân viên bến phà hướng dẫn Cường điều khiển xe về phía trước sát mép nâng bững phà dừng lại. Cường vẫn để xe nổ máy và không kéo thắng tay.

Trong khi tổ lái phà tắt máy lên chốt trực để bàn giao ca tiếp theo, anh Bình đến chỗ xe ô tô gặp Cường để bán vé qua phà. Cường lấy 50 ngàn đưa cho Bình, chưa kịp nhận tiền thối thì bất ngờ xe ô tô chuyển động về phía trước. Hốt hoảng, Cường dùng chân định đạp vào phanh nhưng lại nhầm vào hệ thống ga nên xe lao thẳng về phía trước, tông đứt dây xích chắn phía trước và rơi xuống sông.

Cường và Thanh có sức khỏe nên đạp bung cửa thoát ra ngoài và được nhân dân tại bến phà ném áo phao cứu lên bờ. Riêng bà Bé không thoát được nên cùng xe chìm xuống đáy sông.

Đến ngày 27/6, Đội cứu nạn cứu hộ thuộc (Công an Tây Ninh) trục vớt được chiếc xe ô tô trên nhưng không tìm thấy xác bà Bé. Đến tối cùng ngày, anh Nguyễn Chí Thiện đi ghe phát hiện xác bà Bé nổi lên nên vớt lên bờ.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân bà Bé chết là do ngạt nước. Ngày 27/6, Công an huyện Bến Cầu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố ông Cường về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tuyết Nhung – Tùng Nguyên