Đà Nẵng:

Rò rỉ khí gas, tiệm ăn suýt bị thiêu rụi

(Dân trí) - Trong lúc chuẩn bị nấu ăn, chủ một tiệm ăn phát hiện khu vực bếp có mùi gas nồng nặc, ngay sau lửa bùng lên. Rất may vụ cháy được khống chế kịp thời.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay 8/11 tại tiệm ăn Gia Vĩnh (đường Hải Phòng, phường Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng). Lúc này chủ tiệm ăn phát hiện mùi cháy khét lẫn mùi khí gas nồng nặc phát ra từ khu vực bếp.

Hai xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường vụ cháy
Hai xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường vụ cháy

Ngay lập tức, nhân viên trong quán và các hộ dân gần đó dùng bình chữa cháy mini dập lửa; tuy nhiên do khí gas bốc nhanh, không thể dập tắt được ngọn lửa nên gọi điện báo lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

Bình gas trong tiệm ăn được khiêng ra ngoài xịt nước làm nguội
Bình gas trong tiệm ăn được khiêng ra ngoài xịt nước làm nguội

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 – Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng huy động 2 xe cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, chia 2 hướng tiếp cận khu vực bếp để dập lửa. Mặc khác, một lực lượng khác nhanh chóng xông vào khu vực bếp đưa 4 bình gas (loại 12 kg/bình) ra ngoài đề phòng cháy nổ và xịt nước làm mát bình gas.

Lực lượng còn lại khống chế ngọn lửa; sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt toàn toàn.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do khí gas bị rò rỉ và gây hỏa hoạn. Rất may, chỉ có khu vực bếp của tiệm ăn bị cháy; không có thương vong về người.

Công Bính