Rào chắn công trình đổ, người đi đường nhập viện

(Dân trí) - Camera một khách sạn trên đường Đội Cung (TP Huế) ghi lại hình ảnh, vào lúc 13h24 chiều 6/9, một người đàn ông đi xe máy khi chạy ngang qua trước khách sạn thì bị tấm chắn công trình từ dự án cải thiện môi trường nước đổ vào khiến người này ngã xuống đường, bị thương nặng.

Nhân viên bảo vệ của khách sạn trên cho biết, người đàn ông trên bị thương ở tay khá nặng, máu chảy nhiều, được nhân viên của đơn vị thi công đưa đi bệnh viện cấp cứu.

“Đã nhiều lần các tấm chắn công trình đổ xuống người đi đường rất nguy hiểm. Có lần tấm chắn đổ trúng một chị đang có thai đi giữa đường” - nhân viên bảo vệ khách sạn cho biết.

Qua quan sát, hiện cả dãy tấm chắn trên đường Đội Cung đã được đơn vị thi công hạ xuống đất sau tai nạn chiều nay.

Trao đổi điện thoại với ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Phó Ban quản lý Dự án cải thiện môi trường nước TP Huế, đơn vị thi công ở đường Đội Cung là Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước Viwaseen 2 trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam Viwaseen, ông Tuấn Anh cảm ơn báo Dân trí đã phản ánh về sự việc và cho biết sẽ làm việc với đơn vị thi công.

Toàn bộ dãy tấm chắn đã được hạ xuống sau tai nạn
Toàn bộ dãy tấm chắn đã được hạ xuống sau tai nạn

Tấm chắn công trình gây tai nạn cho người đi đường.

Được biết Dự án cải thiện môi trường nước TP Huế giai đoạn 1 thi công ở bờ nam sông Hương thời gian qua đã nhận nhiều phản ánh của người dân về tiến độ thi công chậm, các công trình thi công gây ách tắc giao thông, các đơn vị thi công che chắn công trình không đảm bảo,... ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân Huế.

Dự án cải thiện môi trường nước ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn 1 do Công ty TNHH MTV Môi trường và Đô thị Huế làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng.

Đại Dương