TPHCM:

Rác thải "bủa vây" đại lộ hiện đại nhất Sài Gòn

(Dân trí) - Cả đoạn đường Mai Chí Thọ dài gần 1km từ ngã 3 giao với đường dẫn cầu Thủ Thiêm đến hầm vượt sông Sài Gòn bỗng trở thành điểm đón trả khách của các nhà xe. Và cảnh hỗn loạn cũng bắt đầu xuất hiện.

Suốt nhiều tuần lễ qua, hàng loạt xe khách của các thương hiệu N.P, T.T, H.M…do không còn được dừng, đỗ trong trung tâm thành phố nên đã dạt ra khu vực đường Mai Chí Thọ (đoạn từ ngã 3 đường dẫn cầu Thủ Thiêm đến gần hầm vượt sông Sài Gòn), thuộc phường Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM để đậu và đón, trả khách.

Nhiều chiếc xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đậu xếp hàng dài trên đại lộ Mai Chí Thọ (đoạn gần hầm sông Sài Gòn), quận 2, TPHCM
Nhiều chiếc xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đậu xếp hàng dài trên đại lộ Mai Chí Thọ (đoạn gần hầm sông Sài Gòn), quận 2, TPHCM

Theo ghi nhận của PV Dân trí, suốt từ sáng đến tận chiều tối, khi các chiếc xe chở khách từ các tỉnh như Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận… vừa tấp vào, nhiều người chạy xe ôm, tài xế taxi vội nhào đến tranh giành khách gây cảnh bát nháo, hỗn loạn.

Ngoài ra, cả đoạn đường gần 1km nơi các xe khách nói trên dừng đỗ xuất hiện đủ loại rác thải như hộp nhựa, bọc nilon, vỏ chai… trông hết sức nhếch nhác, mất mỹ quan ngay trên tuyến đại lộ được xem là hiện đại nhất Sài Gòn.

Các nhân viên của nhà xe làm công việc điều hành, đưa đón hành khách ngay trên vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ
Các nhân viên của nhà xe làm công việc điều hành, đưa đón hành khách ngay trên vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ
Cảnh đưa đón hành khách không đúng quy định được PV Dân trí ghi nhận vào chiều 2/3 trên đại lộ Mai Chí Thọ.
Cảnh đưa đón hành khách không đúng quy định được PV Dân trí ghi nhận vào chiều 2/3 trên đại lộ Mai Chí Thọ.

Chiều 2/3, trong lúc “xếp tài” chờ chở khách, nhiều thanh niên (có thể là các tài xế, phụ xe) đã tụ tập trên vỉa hè để đánh bài, sát phạt với những tờ tiền mệnh giá lớn hàng trăm nghìn đồng. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài nhưng không thấy lực lượng chức năng nào có mặt để kiểm tra, xử lý.

Tệ nạn, rác thải bủa vây đại lộ hiện đại nhất Sài Gòn

Trao đổi với PV, ông Lê Hoàng Nam, Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông số 5 (Sở GTVT TPHCM) cho biết, đoạn đường nói trên có biển cho phép các phương tiện được dừng đỗ nhằm đáp ứng như cầu dừng khẩn cấp khi xe gặp sự cố hoặc kiểm tra an toàn hệ thống trước khi qua hầm. Tuy nhiên các đơn vị vận tải hành khách đã lợi dụng biển cho phép này để đậu xe suốt ngày.

Theo ông Nam, từ đầu năm 2016 đến này, tại khu vực nói trên, Đội 5 đã lập biên bản xử lý 19 xe về hành vi đón trả khách không đúng quy định với số tiền gần 19 triệu đồng, tước GPLX 1 tháng đối với tài xế vi phạm.

“Chúng tôi đã kiến nghị Sở GTVT có phương án để giải quyết tình trạng các nhà nhà lợi dụng biển cho phép dừng đỗ để lập bến bãi trên đoạn đường này”, ông Nam thông tin.

Rác thải "bủa vây" đại lộ hiện đại nhất Sài Gòn - 4
Rác thải bị vứt đầy tại khu vực các xe đậu đón trả khách trên đại lộ Mai Chí Thọ.
Rác thải bị vứt đầy tại khu vực các xe đậu đón trả khách trên đại lộ Mai Chí Thọ.

Riêng về vấn nạn nhiều thanh niên tụ tập đánh bài ăn tiền, rác thải ngập ngụa… bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm thừa nhận “đau đầu” với tình trạng này dù lãnh đạo phường đã chỉ đạo Công an phường tăng cường kiểm tra, nhắc nhở.

“Sắp tới chúng tôi sẽ thường xuyên phối hợp với Công an phường để lập lại trật tự tuyến đường Mai Chí Thọ, đoạn qua địa bàn phường Thủ Thiêm”, bà Giàu cho biết.

Lê Nhiên