Rà soát dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sau tai nạn chết người

(Dân trí) - Ngay sau khi xảy ra tai nạn chết người tại công trường thi công Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã cử Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông xuống hiện trường, yêu cầu rà soát lại toàn bộ quá trình thi công dự án này.

Bộ trưởng Đinh La Thăng bày tỏ sự đáng tiếc vì vụ việc xảy ra và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân xấu số.
 
Hà Nội: Rơi thanh sắt tại công trường đường sắt trên cao, một người tử vong
Vụ tai nạn xảy ra sáng nay khiến 1 người chết và 3 người bị thương. (Ảnh: Nguyễn Dương)

 

Ngay khi nhận được tin báo về vụ việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã cử Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đường sắt) xuống hiện trường nắm bắt tình hình và kiểm tra hiện trường, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ những người bị nạn, đặc biệt là gia đình nạn nhân tử vong.

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Ban Quản lý Dự án đường sắt báo cáo chi tiết về vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra và rà soát lại toàn bộ quy trình thi công, quy trình đảm bảo an toàn thi công tại Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

 

Người đứng đầu ngành GTVT nhấn mạnh, dù yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng được đặt ra nhưng các đơn vị thực hiện dự án không được phép xem nhẹ việc đảm bảo an toàn trong thi công, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường có công trình đang thi công.

 

Vụ tai nạn tại công trường thi công đường sắt Cát Linh - Hà Đông xảy ra sáng nay (6/11) khiến một học viên đang học tại Học viện An ninh thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

 

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Châu Như Quỳnh