Ra mắt chương trình “Đi tìm đồng đội”

(Dân trí) - Với thời lượng 30 phút trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình “Đi tìm đồng đội” do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội sản xuất sẽ chính thức phát sóng vào ngày 15/1 tới đây.

Việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ có rất nhiều khó khăn (ảnh: Báo Yên Bái)
Việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ có rất nhiều khó khăn (ảnh: Báo Yên Bái)

Chiến tranh đi qua nhưng còn nhiều người mẹ, người vợ, thân nhân các liệt sỹ vẫn ngày đêm mong mỏi tin tức về phần mộ của các anh. Đảng, Chính phủ đã có nhiều chủ trương thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, đặc biệt là đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hi sinh trong chiến tranh.

Ngày 27/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, Ban chỉ đạo Quốc gia 1237 đã giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động này.

Ngày 12/9/2014, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Thành Cung, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia 1237 đã ký kế hoạch triển khai chương trình “Đi tìm đồng đội” nhằm đảm bảo nhiệm vụ tuyên truyền về công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ của Ban chỉ đạo Quốc gia 1237 của Chính phủ.

Trung tá Trịnh Tùng Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, cho biết: Chương trình “Đi tìm đồng đội” có thời lượng 30 phút/chương trình, phát sóng vào 20h45 thứ 5 trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và 7h30 Chủ nhật trên VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

“Chương trình sẽ là cầu nối thông tin hữu ích, chính xác giữa các cựu chiến binh, thân nhân các liệt sỹ, người dân trong và ngoài nước với các cơ quan chức năng, các đội quy tập và ngược lại. Thông qua đó, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hi sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, đưa các anh hùng liệt sỹ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ vô cùng khó khăn, vì vậy chúng tôi mong muốn mỗi người dân sẽ là một chiến sỹ trong đội quy tập” - Trung tá Trịnh Tùng Lâm nhấn mạnh.

Được biết, hiện nay Việt Nam có 20 đội quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong và ngoài nước, có 300.000 hài cốt liệt sỹ đã được quy tập, còn lại 200.000 hài cốt liệt sỹ chưa tìm thấy (trong đó ở Lào là 1.000 liệt sỹ và ở Campuchia là 5.000 liệt sỹ).

Thông tin liên hệ với chương trình “Đi tìm đồng đội”: Đường dây nóng 0965001222, 0466530123; e-mail: ditimdongdoi.qpvn@gmail.com; facebook: ditimdongdoi.

C.N.Q