1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Ra khơi đánh cá không giám sát hành trình, 4 chủ tàu bị phạt 2,5 tỉ đồng

Mộc Trần

(Dân trí) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 chủ tàu cá tại huyện Long Điền, tổng mức phạt hơn 2,5 tỉ đồng.

Ngày 9/1, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 chủ tàu (ngụ huyện Long Điền) về hành vi Tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị.

Ra khơi đánh cá không giám sát hành trình, 4 chủ tàu bị phạt 2,5 tỉ đồng - 1

Nhiều tàu cá neo đậu tại cảng Tân Phước, huyện Long Điền (Ảnh: Mộc Trần).

Theo kết luận, ông T. (chủ sở hữu 5 tàu cá) đã tháo thiết bị giám sát hành trình và không duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình trong quá trình đánh bắt cá trên biển, bị xử phạt 520 triệu đồng.

Cùng hành vi trên, ông L. (chủ sở hữu 2 tàu cá) bị phạt hơn 430 triệu đồng; ông C. (chủ sở hữu 7 tàu cá) bị phạt hơn 950 triệu đồng.

Trường hợp ông Đ. (chủ sở hữu 2 tàu cá) bị phạt hơn 650 triệu đồng về hành vi trên và hành vi che giấu chứng cứ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ nguồn thủy lợi, không có nhật ký khai thác thủy sản.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ra quyết định tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ đối với 15 thuyền trưởng của các tàu cá vi phạm, thời hạn 6-12 tháng.

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên tăng cường công tác kiếm tra các tàu cá gắn thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi, nhằm tránh tình trạng vi phạm quy định và bảo đảm an toàn; đồng thời tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động ngư dân đánh bắt trên vùng biển hợp pháp.