1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Quốc lộ sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm người mắc kẹt tại cửa khẩu

(Dân trí) - Sáng ngày 16/10, hàng trăm mét đường tại km 72 thuộc Quốc lộ 8A sạt lở, hàng ngàn m3 đất đá trôi xuống vực sâu đã chia cắt hoàn toàn Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Chiều 17/10, với sự giúp đỡ của lãnh đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), PV Dân trí đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng nói trên. Khu vực bị sạt lở nằm tại km 72, cách Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về nội địa khoảng 4km. Theo tính toán bước đầu đã có hàng ngàn m3 đất, đá, thảm nhựa, bờ ta luy, biển cảnh báo trong đoạn đường hơn 200m bị sạt lở trôi xuống vực sâu. Đất đá sạt lở đã khiến đường cáp viễn thông quốc tế, đường điện bị đứt, hư hỏng nặng.
 
Theo lãnh đạo Đồn biên phòng Quốc tế Cầu Treo, thời điểm xảy ra đợt sạt lở nghiêm trọng này có nhiều phương tiện giao thông ngược lên Cửa khẩu Cầu Treo và chiều ngược lại, rất may là không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.
 
Clip sạt lở nghiêm trọng quốc lộ 8A, chia cắt Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo do PV Dân trí ghi lại.

Tuy nhiên tình trạng sạt lở đã gây hậu quả hết sức nặng nề. Hai ngày qua do hệ thống giao thông, thông tin liên lạc bị chia cắt nên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã bị chia cắt hoàn toàn. Hàng trăm du khách, trong đó có rất nhiều khách mang quốc tịch nước ngoài, hơn 150 cán bộ hải quan, biên phòng, y tế dự phòng, kiểm dịch, viễn thông bị mắc kẹt tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Để giải quyết những khó khăn do tình trạng sạt lở gây ra, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã mở tạm một con đường đất đi sát với mép với đoạn đường sạt lở để nối thông tin, vận chuyển các nhu yếu phẩm phục vụ hàng trăm người bị mắc kẹt tại cửa khẩu. Trong ngày hôm nay, với những du khách, người dân, doanh nghiệp đi từ nước bạn Lào trở về lực lượng biên phòng, hải quan Hà Tĩnh đã tạo mọi điều kiện, hướng dẫn du khách, các doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục quay đầu xe trở lại để đi về theo hướng Cửa khẩu Cha Lo Quảng Bình. Ở chiều ngược lại, người dân cũng đã được hướng dẫn, hỗ trợ quay đầu xe về xuôi. Lực lượng chức năng của Hà Tĩnh cũng đã huy động lực lượng "tăng bo" các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ hơn 100 cán bộ của nhiều đơn vị đang gặp khó khăn tại khu vực cửa khẩu.

Trao đổi nhanh với PV Dân trí về việc khắc phục sự cố sạt lở nói trên, một cán bộ thuộc Công ty quản lý đường bộ 474 (Khu Quản lý đường bộ IV, Bộ GTVT) cho hay, với những gì đã xảy ra, việc khắc phục sự cố sạt lở lần này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là khó khăn nhất trong hơn chục năm qua.

Theo vị cán bộ này chưa thể biết được cụ thể thời gian Quốc lộ 8A được lưu thông, bởi việc khắc phục sẽ mất rất nhiều thời gian, cần được đơn vị tư vấn đánh giá, khảo sát một cách chuẩn xác trước khi tiến hành các cung đoạn tiếp theo.
 
Hình ảnh quốc lộ 8A sạt lở nghiêm trọng dp PV Dân trí ghi lại chiều ngày 17/10:
 
Nền đường, thảm nhựa bị sạt lở, hàng ngàn khối đất, đá trôi xuống vực sâu
Nền đường, thảm nhựa bị sạt lở, hàng ngàn khối đất, đá trôi xuống vực sâu
  
Nền đường, thảm nhựa bị sạt lở, hàng ngàn khối đất, đá trôi xuống vực sâu
 
Nền đường, thảm nhựa bị sạt lở, hàng ngàn khối đất, đá trôi xuống vực sâu
 Nhiều vết nứt lớn trên mặt đường, chỉ một tác động nhỏ là hàng trăm khối đất đá lại trôi xuống vực sâu
 
Nền đường, thảm nhựa bị sạt lở, hàng ngàn khối đất, đá trôi xuống vực sâu
 
Nền đường, thảm nhựa bị sạt lở, hàng ngàn khối đất, đá trôi xuống vực sâu
 
Theo báo cáo của Đồn biên phòng Cầu Treo, ngoài điểm sạt lở kinh hoàng nêu trên, suốt trên chiều dài 30km từ thị xã Tây Sơn lên Cửa khẩu Cầu Treo còn 18 điểm sạt lở khác. Các điểm sạt lở này hiện đã được khơi thông.
 
 
Đất đá trên núi cao đang tiếp tục sụt xuống đe dọa chia cắt Quốc lộ 8A.
Đất đá trên núi cao đang tiếp tục sụt xuống đe dọa chia cắt Quốc lộ 8A.

Văn Dũng - Xuân Sinh