An Giang:

Quốc lộ nguy cơ sạt lở xuống sông Hậu: Lún nứt ngày càng nghiêm trọng

(Dân trí) - Tại một đoạn quốc lộ 91 (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang), các vết nứt mở rộng miệng, ngành chức năng đo được vết nứt rộng 7cm, nhiều chỗ đã bị lún gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Chính quyền địa phương di dời khẩn cấp 13 hộ dân…

Trước diễn biến lún nứt ngày càng nghiêm trọng, ngày 30/7, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu đoàn công đến khảo sát diễn biến nguy cơ xảy ra sạt lở để đưa ra biện pháp xử lý.

Tại hiện trường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã cho biết, vết nứt có chiều hướng mở rộng và có thêm nhiều vết nứt mới, nếu trời mưa sẽ gây xói mòn nhanh làm đất mềm lún, sạt lở diễn ra nhanh hơn.

Hiện nay địa phương đã chuẩn bị các bạt cao su để che miệng các vết nứt đề phòng xảy ra mưa to. Tuy nhiên đây chỉ biện pháp phòng chống tạm bợ.

Quốc lộ nguy cơ sạt lở xuống sông Hậu: Lún nứt ngày càng nghiêm trọng - 1

Vết nứt trên quốc lộ 91 tiếp tục mở rộng miệng đến 7cm

Cũng theo UBND huyện Châu Phú, qua kiểm tra, trong vùng ảnh hưởng của tình trạng lún nứt, có 13 hộ cần di dời, 68 hộ dân với 260 nhân khẩu nằm trong vùng cảnh báo

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết, đã cho dừng các phương tiện khai thác cát trên tuyến sông Hậu (đoạn thuộc xã Bình Long, Châu Phú) của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang và chỉ sử dụng các phương tiện này khai thác cát phục vụ cho việc lắp các hố xoáy đang đe dọa sạt lở.

Quốc lộ nguy cơ sạt lở xuống sông Hậu: Lún nứt ngày càng nghiêm trọng - 2

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân trực tiếp khảo sát và chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức lực lượng di dời dân và túc trực 24/24 để phân luồng giao thông qua tuyến tránh 91...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, các sở, ngành tỉnh và huyện Châu Phú thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang. Với các xe ô tô qua lại quốc lộ 91, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phân tách đi vào đường tránh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chậm nhất đến 21h ngày 31/7, các sở ngành, địa phương phải hoàn thành tất cả các công việc xử lý hệ thống điện trên tuyến tránh, hoàn thiện điểm nối để khẩn trương phân luồng giao thông, giảm áp lực cho quốc lộ 91.

Hiện các ngành chức năng tỉnh An Giang đã phối hợp đơn vị liên quan tiến hành xử lý các hố xoáy xuất hiện trên sông Hậu với kinh phí dự kiến khoảng 25 tỉ đồng.

Đồng thời, UBND huyện Châu Phú khẩn trương di dời người dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở và bố trí ổn thỏa việc ăn ở, sinh hoạt cho 13 hộ dân trong khu vực nguy hiểm; tính toán phương án lâu dài đối với 68 hộ dân trong vùng khẩn cấp.

Nguyễn Hành