1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chùm ảnh:

Quốc lộ chưa xong đã… hỏng

(Dân trí) - Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 48 được triển khai từ năm 2006, đến nay cơ bản đã hoàn thành. Điều “đặc biệt” là đường chưa làm xong đã có nhiều đoạn hỏng, xuống cấp với la liệt ổ trâu, thậm chí ổ voi...

Dự án mở rộng quốc lộ 48 bắt đầu từ quốc lộ 1A trải dài đến huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An) đến thời điểm này cơ bản đã hoàn thành công đoạn trải nhựa mặt đường. Thế nhưng tại một số điểm đã xảy ra những bất cập như nền đường sụt lún, có chỗ đã bị tróc lở thành những hố sâu, rộng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đáng chú ý nhất đoạn từ km 38 đến km 64 (từ địa bàn phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa đến địa bàn xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp) đã xuống cấp ngay sau khi đường vừa làm xong.

 
Quốc lộ chưa xong đã… hỏng - 1
Một "điểm đen" xuống cấp trên quốc lộ 48

Người dân sống gần con đường cho biết những ổ voi đã nhiều lần gây tai nạn cho người đi đường, nhiều người suýt mất mạng. Một tài xế xe ôm tại thị xã Thái Hòa cho biết anh đã quá quen với cung đường này, nhưng nhiều khi đi buổi tối vẫn bị sa hố, nói gì đến người địa phương khác.

Một công trình lớn mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã hỏng, xuống cấp, gây hại cho người dân, ai là người chịu trách nhiệm?

 
Quốc lộ chưa xong đã… hỏng - 2
Nhiều đoạn đường xuống cấp ngay khi mới hoàn thành, như đoạn đi qua xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu.
 
Quốc lộ chưa xong đã… hỏng - 3
Quốc lộ chưa xong đã… hỏng - 4
Quốc lộ chưa xong đã… hỏng - 5
Ổ voi, ổ gà... giăng như mắc cửi trên đoạn đường dài chưa đầy 50m tại khu vực gần chân Dốc Cao, thị xã Thái Hòa.
  
Quốc lộ chưa xong đã… hỏng - 6
Sau khi được nâng cấp, mở rộng, quốc lộ 48 xuất hiện thêm những điểm đen tai nạn. Để trách những chiếc hố giăng trên đường, nhiều tài xế không vững tay lái đã ngã nhào xuống ruộng. Hình ảnh chiếc ô tô "chổng vó" này là một vụ tai nạn xảy ra tại Km 40+500 quốc lộ 48, đoạn đi qua xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hoà ngày 12/6 vừa qua.    
 
Nguyễn Duy