1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quốc lộ 51 xuống cấp nghiêm trọng, kiến nghị Cục Đường bộ sửa chữa đột xuất

Hoàng Bình

(Dân trí) - Nhiều đoạn quốc lộ 51 xuống cấp, xuất hiện nhiều "ổ gà" lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sau nhiều cơn mưa lớn, quốc lộ 51 qua địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành (Đồng Nai) xuất hiện nhiều "ổ gà" lớn. Các phương tiện di chuyển qua lại rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Ngày 22/7, phóng viên ghi nhận đoạn quốc lộ 51 qua phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa), làn đường từ hướng huyện Long Thành đi TP Biên Hòa, mặt đường xuất hiện nhiều đoạn gồ ghề, lồi lõm. Đặc biệt khu vực ngã ba cổng 11, xuất hiện nhiều "ổ gà" lớn. 

Quốc lộ 51 xuống cấp nghiêm trọng, kiến nghị Cục Đường bộ sửa chữa đột xuất - 1

Mặt đường quốc lộ 51 hư hỏng nặng tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo anh Lê Văn Khả (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), đoạn đường này xuống cấp gần 1 tháng nay nhưng chưa thấy cơ quan chức năng khắc phục. Lúc đầu mặt đường chỉ gồ ghề nhưng sau nhiều trận mưa lớn, nước chảy mạnh, mặt đường xuất hiện thêm các "ổ gà". Ban đêm nhiều xe chạy nhanh, tài xế không chú ý rất dễ bị sụp hố, hư hỏng gầm xe. 

Ngày 22/7, Khu Quản lý đường bộ IV (đơn vị phụ trách tuyến quốc lộ 51) cho biết, đơn vị vừa có văn bản kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam sửa chữa đột xuất tuyến quốc lộ 51 sau khi tạm dừng thu phí do lượng xe cộ quá đông, trời mưa nhiều gây hư hỏng nhiều đoạn mặt đường.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, sau tạm dừng thu phí đầu tháng 2, Công ty CP Dịch vụ Phát triển đường cao tốc Việt Nam (BVEC) đã có văn bản thông báo về việc tạm ngưng duy tu, bảo trì tuyến quốc lộ 51. 

Quốc lộ 51 xuống cấp nghiêm trọng, kiến nghị Cục Đường bộ sửa chữa đột xuất - 2

Quốc lộ 51 có mật độ giao thông khá lớn hiện nay (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong thời gian chờ bàn giao tuyến để sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị kiến nghị Cục Đường bộ tiếp tục báo cáo Bộ Giao thông Vận tải bố trí kinh phí để chi trả cho nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo trì quốc lộ 51. 

Hiện trên tuyến quốc lộ 51, nhiều đoạn vị trí mặt đường hư hỏng, các vạch sơn bị mòn mờ. Khu Quản lý đường bộ IV đã đề xuất sửa chữa đột xuất hư hỏng mặt đường vói khối lượng 16.853 m2. Giải pháp sửa chữa cào bóc bê tông nhựa cũ, thảm mặt đường các vị trí hư hỏng. Đồng thời sơn khôi phục vạch sơn tín hiệu đường bộ bằng sơn dẻo nhiệt.