Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 3

Quang Phong

(Dân trí) - Chiều 16/6, sau khi Quốc hội thông qua các nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3.

Theo chương trình kỳ họp, chiều nay 16/6, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

Tiếp đó, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 3 - 1

Chiều nay Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 3.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc từ ngày 23/5. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến với 6 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đáng chú ý, Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tại kỳ họp, Quốc hội dành 2,5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn 4 trưởng ngành là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.