1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị: "Tề thiên" đột nhập vào nhà làm bị thương trẻ nhỏ

Đăng Đức

(Dân trí) - Một cá thể khỉ vào tận nhà tấn công người dân ở TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Qua hình ảnh người dân cung cấp, Trạm Kiểm lâm TP Đông Hà ban đầu nhận định, đây là khỉ mặt đỏ, thuộc nhóm quý hiếm.

Ngày 22/6, Trạm Kiểm lâm thành phố Đông Hà (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với địa phương nắm thông tin về việc cá thể khỉ hoang xuất hiện ở khu dân cư phường 3, thành phố Đông Hà. 

Trước đó, vào sáng ngày 21/6, một cá thể khỉ xuất hiện ở sân nhà ông Trần Xuân Huy (trú tại khu phố 5, phường 3, thành phố Đông Hà). Thời điểm đó, khi con gái ông Huy (11 tuổi) bước ra sân thì bị con khỉ chạy đến tấn công, khiến cháu bị thương ở phần đùi.

Quảng Trị: Tề thiên đột nhập vào nhà làm bị thương trẻ nhỏ - 1

Theo ông Huy, cá thể khỉ thường lởn vởn ở vườn để ăn trái cây, thậm chí vào tận sân nhà.

Đến tối, con khỉ tiếp tục nhảy xuống trần, rồi theo lối cầu thang vào bên trong nhà ông Huy.

Vào sáng nay (22/6), cá thể khỉ này vẫn lởn vởn quanh nhà, cắn chết 4 con gà của gia đình ông Huy. 

Theo người dân ở khu phố 5, cá thể khỉ này xuất hiện ở địa bàn khoảng nửa tháng nay. 

Từ hình ảnh do người dân cung cấp, Trạm Kiểm lâm thành phố Đông Hà nhận định, khả năng đây là cá thể khỉ mặt đỏ, thuộc nhóm quý hiếm IIB. 

"Con gái tôi bây giờ chỉ dám ngồi trong phòng, ra khỏi nhà phải có bố ở bên cạnh. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý con khỉ này, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình và người dân xung quanh", ông Trần Xuân Huy nói.

Ông Nguyễn Đăng Ánh - Kiểm lâm địa bàn (thuộc Trạm Kiểm lâm thành phố Đông Hà) cho biết, qua nắm bắt thông tin, lực lượng kiểm lâm đã tuyên truyền người dân biết để bảo vệ, tránh làm bị thương cá thể khỉ.

Sau khi xác minh, tìm hiểu cụ thể, kiểm lâm địa bàn sẽ báo cáo Hạt kiểm lâm, để tham mưu cho cấp trên giải pháp xử lý cá thể khỉ này.