Quảng Trị: Lũ tiếp tục dâng cao, thêm người chết và mất tích

Đăng Đức

(Dân trí) - Chiều tối 12/10, UBND huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đang triển khai tìm kiếm một người bị nước cuốn trôi.

Vào khoảng 17h ngày 11/10, tại cầu tràn xã Tà Rụt - A Vao (huyện Đakrông), nhiều người dân nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy bị ngã và bị nước cuốn trôi.

Qua xác minh ban đầu, người bị nước cuốn mất tích nghi là ông Nguyễn Văn H. - Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS A Vao (huyện Đakrông).

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, đến chiều 12/10, địa phương đã ghi nhận 7 người chết, 6 người mất tích do mưa lũ. Trong đó, có 2 người chết do bị nạn trên biển.

Quảng Trị:  Lũ tiếp tục dâng cao, thêm người chết và mất tích - 1

Lực lượng chức năng cứu hộ các thuyền viên trên biển.

Trường hợp tử vong mới được ghi nhận là ông Trần Văn H. (SN 1976, quê quán Nghệ An, tạm trú nhà ông Trương Đình Quý (em rể ông Hiệu) thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh).

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 9/10, trên đường vận chuyển máy móc từ hồ tôm thuộc xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh về thì bị nước cuốn trôi. Đến sáng hôm nay (12/10), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân.

Quảng Trị:  Lũ tiếp tục dâng cao, thêm người chết và mất tích - 2

Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều địa phương.

Ngoài ra, có 3 người bị thương là ông Lê Quang Lai, thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong; ông Nguyễn Ngọc Quốc, ở Hải Lăng bị rạn xương đốt cổ đang điều trị tại bệnh viện Trung ương, cơ sở 2, do trượt ngã khi sửa mái nhà; ông Lê Trọng Hòa, thôn Long Giang, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, bị thương trong khi di dời tài sản bị ngập lụt, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện tại, UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đang tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Lũ trên các sông đều lên nhanh

Báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cho biết, hiện lũ trên các sông đều lên nhanh và đạt đỉnh phổ biến ở mức xấp xỉ báo động 3, có nơi trên báo động 3. Riêng sông Hiếu (đo tại trạm Thủy văn Đông Hà) vượt đỉnh lũ lịch sử 1983.

Quảng Trị:  Lũ tiếp tục dâng cao, thêm người chết và mất tích - 3

Mực nước trên sông Hiếu dâng cao.

Quảng Trị:  Lũ tiếp tục dâng cao, thêm người chết và mất tích - 4

Nước lũ có chiều hướng dâng cao.

Cụ thể, sông Ô Lâu tại Hải Tân lúc 1h ngày 10/10 là 3,93 m, lớn hơn báo động 3 là 0,43 m, lớn hơn đỉnh lũ năm 2009 (3,58m) là 0,35m; sông Thạch Hãn tại Đakrông lúc 7h ngày 12/10 là 36.05 m, tại thị xã Quảng Trị lúc 19h ngày 9/10 là 6,80 m vượt báo động 3 là 0,80 m; sông Hiếu tại Đầu Mầu lúc 9h ngày 8/10 là 24,94 m, tại Đông Hà lúc 13h ngày 8/10 là 4,69 m vượt báo động 3 là 0,69 m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1983 là 0,11 m;…

Quảng Trị:  Lũ tiếp tục dâng cao, thêm người chết và mất tích - 5

Mưa lớn khiến nhiều khu vực bị chia cắt.

Trên địa bàn tỉnh có 40.956 hộ với 125.367 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt; trong đó đã triển khai sơ tán 7.610 hộ với 22.778 người đến các khu vực an toàn (bao gồm di dời tại chỗ và di dời tập trung).

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở với khối lượng lớn như: Tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây (sạt lở tại Km252, Km 255, Km267, Km273).

Quảng Trị:  Lũ tiếp tục dâng cao, thêm người chết và mất tích - 6
Quảng Trị:  Lũ tiếp tục dâng cao, thêm người chết và mất tích - 7

Tuyến Quốc lộ  bị sạt lở nghiêm trọng nhiều điểm.

Tuyến đường Quốc lộ 9 sạt lở nhiều đoạn (đặc biệt tại Km50+150 sạt lở gây ách tắc giao thông); tuyến Quốc lộ 15D; tuyến đường vào trung tâm xã Ba Nang; tuyến đường giao thông thôn Ra Ró xã A Vao (200m3); tuyến đường tuần tra biên giới thuộc thôn Ra Poong, xã Ba Nang (100m3).

Tuyến đường 588 bị ngập sâu, chia cắt nhiều điểm (xã Triệu Nguyên 3 điểm, Ba Lòng 2 điểm, Mò Ó 2 điểm).