1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị đề xuất giảm 50% mức phí qua trạm BOT

(Dân trí) - Ngày 6/6, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc giảm mức thu phí đường bộ đối với phương tiện qua trạm BOT Quảng Trị.

Kể từ khi trạm BOT Quảng Trị, đặt tại km763+800/QL1 (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) đi vào hoạt động, nhiều người dân đã bức xúc phản ánh về mức thu phí, vị trí đặt trạm bất hợp lý do ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người dân sống gần trạm thu phí.

Về mức thu phí, chính sách và cơ chế miễn, giảm giá cho người dân địa phương sống quanh khu vực trạm thu phí, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng phương tiện; phù hợp quy định pháp luật, tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam áp dụng các cơ chế miễn giảm.

Trạm thu phí BOT Quảng Trị đặt trên QL 1 tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong
Trạm thu phí BOT Quảng Trị đặt trên QL 1 tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong

Cụ thể, tỉnh Quảng Trị kiến nghị giảm 50% mức thu phí qua trạm BOT đối với tất cả các phương tiện cơ giới của người dân có hộ khẩu thường trú, các tổ chức doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn Quảng Trị.

Miễn thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ với các phương tiện của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở của Quảng Trị và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh khi qua trạm.

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết: Vừa rồi tỉnh có làm việc với Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa. Sau đó, Bộ có văn bản gửi cho tất cả các tỉnh để đề xuất những vấn đề ảnh hưởng của trạm BOT, Bộ GTVT sẽ có văn bản chỉ đạo chung cho toàn quốc.

“Tỉnh đề xuất một dạng giảm 50% đối với tất cả các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn của tỉnh, người có phương tiện đăng ký tại tỉnh, lí do một phần vì giá cao quá. Trước kia tỉnh có đề xuất dời trạm BOT vào phía Nam của tỉnh, tuy nhiên, phương án dời không khả thi. Hiện tại tỉnh cứ mạnh dạn đề xuất, được chấp thuận hay không còn phụ thuộc vào Bộ”, ông Chính nói.

Đ. Đức