1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Quảng Ninh: Tiểu thương "méo mặt" vì hàng hóa bị nước cuốn trôi

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Nhiều tiểu thương ở chợ Trung tâm TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, trận lụt vào đêm 8/6 rạng sáng 9/6, nhiều hàng hóa đã bị nước cuốn trôi, hư hỏng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tiểu thương chợ Trung tâm Uông Bí lao đao vì ngập lụt

Có mặt tại chợ Trung tâm Uông Bí, ở phường Quang Trung (TP Uông Bí, Quảng Ninh) vào sáng 11/6, phóng viên Dân trí ghi nhận các tiểu thương tại đây vẫn đang tất bật khắc phục hậu quả của trận ngập lụt diễn ra từ đêm 8/6 đến ngày 9/6 vừa qua.

Quảng Ninh: Tiểu thương méo mặt vì hàng hóa bị nước cuốn trôi - 1

Hình ảnh chợ Trung tâm Uông Bí ngập sâu trong trận mưa từ đêm 8/6 đến ngày 9/6 (Ảnh: Tiểu thương chợ cung cấp).

Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ, nước dâng lên rất nhanh khiến các tiểu thương không kịp sơ tán hàng hóa, đồ đạc, tài sản tại các ki ốt trong chợ. 

Các tiểu thương cho biết, đây không phải là lần đầu tiên chợ bị ngập lụt, mà trước đó năm 2017, 2022 đã từng xảy ra. Trận ngập vào đêm 8/6 vừa qua, nước dâng lên cao chừng 2m.

"Hệ thống cống thoát nước không tiêu thoát nước kịp, khi có mưa lớn chợ bị ngập. Hàng hóa, tài sản và đồ đạc cá nhân của chúng tôi trong chợ bị nước cuốn trôi, hư hỏng hết. Thiệt hại của gia đình tôi gần 200 triệu đồng", một tiểu thương cho biết.

Quảng Ninh: Tiểu thương méo mặt vì hàng hóa bị nước cuốn trôi - 2

Hàng hóa, đồ đạc bị hư hỏng ở chợ Trung tâm Uông Bí (Ảnh: Nguyễn Dương).

Kinh doanh đồ hàng mã trong chợ nói trên, bà Ngô Thị Oanh (79 tuổi) chia sẻ, đợt ngập lụt vừa qua nước dâng lên cao tầm 2m, toàn bộ hàng hóa trong ki ốt của bà bị nước cuốn trôi, làm hư hỏng, thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

Còn theo bà Nguyễn Thị Quy (60 tuổi, tiểu thương chợ Trung tâm Uông Bí), khi có mưa lớn nước dâng lên rất nhanh, rất nhiều hộ đã đến để sơ tán hàng hóa, đồ đạc nhưng không kịp. Nhà bà Quy bị thiệt hại khoảng hơn 100 triệu đồng từ trận lụt này.

Quảng Ninh: Tiểu thương méo mặt vì hàng hóa bị nước cuốn trôi - 3

Bà Quy đang dọn dẹp đồ đạc, hàng hóa bị hỏng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Mong muốn của các tiểu thương chợ Trung tâm Uông Bí thời điểm này là được nhà nước hỗ trợ phần nào thiệt hại từ trận ngập lụt vừa qua.

Còn về lâu dài, các tiểu thương cũng như người dân TP Uông Bí mong muốn chính quyền có giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước để khi có mưa lớn, nước thoát nhanh hơn, từ đó sẽ hạn chế tối đa tình trạng ngập lụt như vừa qua.

Không riêng ở chợ Trung tâm Uông Bí, nhiều hộ dân ở khu vực khác của thành phố này cũng bị ảnh, thiệt hại do trận mưa ngập vừa qua trên địa bàn.

Đối diện cổng phụ của chợ nói trên, nhiều người trong cửa hàng của chị Trang (29 tuổi) cũng đang tất bật dọn dẹp đồ đạc sau trận ngập lụt cách đây 2 ngày.

Thời điểm mưa lớn, nước tràn vào cửa hàng chị Trang và dâng lên chừng 2m, gây thiệt hại hơn 10 triệu đồng.

Quảng Ninh: Tiểu thương méo mặt vì hàng hóa bị nước cuốn trôi - 4

Nhiều người tất bật dọn dẹp đồ đạc tại cửa hàng của chị Trang (Ảnh: Nguyễn Dương).

Còn tại phường Yên Thanh của TP Uông Bí, hình ảnh cây xăng Phúc Xuyên được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội vì chiếc xe của CSGT thời điểm đó bị mắc kẹt, nước ngập đến tay nắm cửa xe, vào ngày 9/6.

Một nhân viên của cây xăng nói trên cho biết, tình trạng cây xăng bị ngập sâu khoảng hơn 1m xảy ra vào khoảng 10h ngày 9/6 cho đến tầm 15h cùng ngày nước mới rút.

Do bị nước ngập, hệ thống cột bơm xăng của cây xăng nói trên bị hư hỏng, cửa hàng phải dừng hoạt động để sửa chữa. Ngoài ra, thời điểm nước ngập sâu, các phương tiện đi lại trên đường khiến sóng đánh vào cửa hàng làm vỡ cửa kính.

Quảng Ninh: Tiểu thương méo mặt vì hàng hóa bị nước cuốn trôi - 5

Nhân viên khắc phục cửa kính cây xăng Phúc Xuyên bị hư hỏng trong trận ngập lụt vừa qua (Ảnh: Nguyễn Dương).

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến ngập lụt nhiều nơi

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến trận ngập lụt vừa qua trên địa bàn, một lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị của UBND TP Uông Bí cho biết: Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn do sự kết hợp của 2 hình thế hoạt động mạnh là rãnh áp thấp dưới mặt đất và vùng hội tụ gió lên tới mức 5.000m và gió Đông Nam của khối không khí biển lấn vào.

Tổ hợp rãnh thấp, vùng hội tụ và gió Đông Nam khiến cho khu vực Quảng Ninh, trong đó có TP Uông Bí mưa đặc biệt lớn.

Vị lãnh đạo trên giải thích, khu vực chợ Trung tâm Uông Bí nằm gần hồ công viên của thành phố, là khu vực hạ lưu - nơi đón nước từ khắp nơi trên địa bàn đổ về khi có mưa lớn.

Thời điểm có mưa lớn, triều cường nước sông Uông dâng cao, khiến nước từ hồ công viên thoát ra con sông này rất chậm, là nguyên nhân nhiều khu vực (trong đó có chợ Trung tâm Uông Bí) ngập sâu và lâu.

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Uông Bí cung cấp thêm, lượng mưa đo được trong vòng 19 giờ (từ 19h ngày 8/6 đến 14h ngày 9/6) trên địa bàn thành phố này là 182,8mm, tương đương 9,62mm/giờ.

Trong khi đó, lượng mưa trung bình trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh là 1.600mm/năm (365 ngày), tương đương 4,38mm/ngày.

Từ số liệu trên, vị lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị giải thích "Lượng mưa trong vòng 19 giờ tại địa bàn TP Uông Bí vừa qua cao hơn 2,17 lần so với lượng mưa trung bình mỗi giờ của 1 năm bình thường trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh. Lượng mưa quá lớn, trong thời gian ngắn, cộng với triều cường nên nước thoát ra sông chậm, dẫn đến ngập lụt kéo dài".

Nói thêm về trận mưa lớn kéo dài không riêng ở địa bàn Quảng Ninh mấy ngày qua, các chuyên gia cho biết: Mưa cực đoan kéo dài đã khiến nhiều nơi hứng chịu ngập lụt nghiêm trọng, tập trung ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Điện Biên, Hà Giang... khiến giao thông bị đình trệ, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Thực tế, kể từ đầu tháng 5 đến nay, miền Bắc hứng chịu các đợt mưa dông liên tục mặc dù đã vào giai đoạn đầu mùa hè. Trong vòng một tháng, khu vực chỉ đón duy nhất một đợt nắng nóng (26-30/5), còn lại duy trì thời tiết nhiều mây, nền nhiệt thấp dưới 34 độ C và mưa nhiều. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một chuyên gia khí tượng lý giải mùa mưa ở miền Bắc thường bắt đầu từ khoảng tháng 4-5 đến tháng 9-10, nên việc mưa dông xuất hiện ở khu vực trong thời gian qua là theo quy luật.

Dù vậy, tình trạng mưa kéo dài suốt cả tháng 5 và đầu tháng 6 ở miền Bắc là do trên khu vực tồn tại rãnh áp thấp ở vùng núi, kết hợp hội tụ gió tây nam nóng ẩm. 

Cùng với đó, hệ thống áp cao từ phía bắc nén xuống hình thành các rãnh áp thấp ở khu vực phía nam Trung Quốc, sát với biên giới và dịch xuống khu vực vùng núi phía Bắc nước ta. Một số điểm mưa lớn cực đoan do địa hình lòng chảo, thung lũng.