1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh khai trương phố đi bộ Bài Thơ

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Tối 23/6, UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã khai trương phố đi bộ Bài Thơ (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long). Đây là tuyến phố đi bộ đầu tiên tại Hạ Long bên bờ di sản

Quảng Ninh khai trương phố đi bộ Bài Thơ - 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành khai trương phố đi bộ Bài Thơ (Ảnh: Hồng Phương).

Phố đi bộ Bài Thơ tại vị trí phố Long Tiên và phố Lê Quý Đôn (phường Bạch Đằng). Thời gian hoạt động phố đi bộ từ 18h - 24h các ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần.

TP Hạ Long sẽ duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian vào các ngày phố đi bộ hoạt động… Đồng thời, định kỳ hàng tháng, hàng quý sẽ có kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật để phục vụ nhân dân và du khách.

Tại tuyến phố này người dân có truyền thống kinh doanh buôn bán lâu đời. Bên cạnh đó, phố đi bộ còn có bến tàu trung chuyển hàng hóa, kết nối giao thông giữa khu vực Hòn Gai với các địa bàn khác trong và ngoài tỉnh.

Tuyến phố có vị trí rất đắc địa, nơi có chùa Long Tiên linh thiêng, cổ kính, gần với cụm Di tích lịch sử văn hóa núi Bài Thơ. Phố đi bộ còn kết nối thuận lợi với Chợ Hạ Long 1, trung tâm thương mại Vincom, Công viên Hạ Long và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. Đây là một trong những sản phẩm du lịch mới của Hạ Long đưa vào phục vụ nhân dân và du khách trong năm 2023 gắn với đề án kinh tế đêm đang được triển khai trên địa bàn thành phố.

Tại tối khai mạc có 3 sân khấu biểu diễn nghệ thuật với các hoạt động giao lưu văn hóa, âm nhạc đường phố, nhảy zumba, dân vũ, ảo thuật… Cùng với đó có khoảng 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, ẩm thực đường phố… để phục vụ nhân dân và du khách.

Quảng Ninh khai trương phố đi bộ Bài Thơ - 2

Rất đông người dân địa phương và du khách đã đến với phố đi bộ Bài Thơ trong đêm khai trương (Ảnh: Hồng Phương).

Quảng Ninh khai trương phố đi bộ Bài Thơ - 3

Người lớn, trẻ nhỏ thích thú tận hưởng phố đi bộ Bài Thơ (Ảnh: Hồng Phương).

Việc đưa tuyến phố đi bộ vào hoạt động sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá về mảnh đất, con người, văn hóa Hạ Long, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo đúng định hướng; tiếp tục khẳng định Hạ Long là điểm đến thân thiện, hấp dẫn.