1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh dừng đón du khách, khuyến cáo người dân ở yên trong nhà

An Nhiên

(Dân trí) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khuyến cáo, từ 0h ngày 20/7, nếu không có việc thực sự cần thiết, người dân không nên ra khỏi nhà.

Quảng Ninh dừng đón du khách, khuyến cáo người dân ở yên trong nhà - 1

Bí thư Tỉnh ủy khuyến cáo, từ 0h ngày 20/7, người dân Quảng Ninh nếu không có công việc thực sự cần thiết không nên ra khỏi nhà.

Chiều 19/7, chủ trì cuộc họp giao ban tuần nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký lưu ý một số nội dung quan trọng cần thực hiện.

Theo đó, Bí thư Nguyễn Xuân Ký khuyến cáo, từ 0h ngày 20/7, người dân Quảng Ninh nếu không có công việc thực sự cần thiết không nên ra khỏi nhà. Nếu ra khỏi nhà phải tuân thủ nghiêm quy định 5K. Ông Ký cũng khuyến cáo nhân dân không nên đi tới các vùng có dịch.

Người dân có người thân đang ở các vùng có dịch, đặc biệt là ở Hà Nội không nên về tỉnh trong thời điểm này. Nếu về, phải chủ động khai báo khách quan, trung thực tới chính quyền cấp xã để nhận được thông tin hướng dẫn, hỗ trợ y tế kịp thời.

Quảng Ninh dừng đón du khách, khuyến cáo người dân ở yên trong nhà - 2

Quảng Ninh cũng xem xét hạn chế một số hoạt động có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng cao như hàng quán vỉa hè, bãi tắm công cộng...

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, tăng cường hơn nữa các biện pháp kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa vào tỉnh tại các chốt, trạm trên địa bàn, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm như: Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều. Đồng thời, tăng cường kiểm soát trên tuyến biển, cảng biển, bến thủy nội địa, gắn với trách nhiệm từng lực lượng chức năng và người đứng đầu, tuyệt đối không để nảy sinh các yếu tố rủi ro.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường nhân lực, vật lực cho các chốt kiểm soát ra vào tỉnh để đảm bảo yêu cầu chống dịch lâu dài. Từ nguồn xã hội hóa, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ cho lực lượng trong thời điểm phải thực hiện nhiệm vụ chống dịch căng thẳng hiện nay.

Chính quyền cấp xã phải kiểm soát, nắm bắt chặt chẽ dân cư trên địa bàn; siết chặt quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng; đặc biệt lưu ý các trường hợp có liên quan tới vùng dịch, tuyệt đối không để bị động bất ngờ.

Đối với kiểm soát hoạt động ở nơi công cộng, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất giao các địa phương căn cứ diễn biến tình hình thực tế trên địa bàn, chủ động xem xét hạn chế một số hoạt động có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng cao như: hàng quán vỉa hè, bãi tắm công cộng...

Hiện tại, do tình hình dịch bệnh đang phức tạp, Quảng Ninh tiếp tục tạm dừng đón khách du lịch ngoại tỉnh dưới bất cứ hình thức nào.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, phải triển khai hiệu quả an toàn, nhanh nhất chiến lược vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh dừng đón du khách, khuyến cáo người dân ở yên trong nhà - 3

UBND tỉnh tăng cường nhân lực, vật lực cho các chốt kiểm soát ra vào tỉnh để đảm bảo yêu cầu chống dịch lâu dài.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn này, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cân nhắc việc cử cán bộ công chức, viên chức đi công tác tại các địa phương khác, nhất là các vùng có dịch, trừ trường hợp đặc biệt như nhân lực y tế được tăng cường đi chống dịch. Nếu cử đi, phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ và phải chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch.

Tại cuộc họp, Bí Thư tỉnh ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong công tác phòng chống dịch, bên cạnh những gì đã thực hiện tốt, vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, một bộ phận người dân còn chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Các lực lượng chức năng, kể cả cán bộ công chức, trong đó người đứng đầu chưa thực sự thấy hết được trách nhiệm trong triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh phức tạp, nhiều yếu tố tác động.

Tại các trạm, chốt kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào tỉnh, một số trường hợp vẫn tìm mọi cách để vượt chốt mà không khai báo y tế, hoặc khai báo không trung thực, tiềm ẩn rủi ro về mầm bệnh xâm nhập địa bàn tỉnh.