1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh đang có mưa to, gió giật mạnh

(Dân trí) - Rạng sáng nay (19/7), tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) đang có mưa to, gió rít mỗi lúc một mạnh hơn. Lực lượng UBQGTKCN đã điều 6 máy bay trực thăng, sẵn sàng ứng phó với cơn bão Rammasun.

Hình ảnh tại thành phố Móng Cái sáng sớm nay
Hình ảnh tại thành phố Móng Cái sáng sớm nay
 
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến 7h20 sáng nay, tại thành phố Móng Cái, mưa vẫn rất to, gió giật mạnh. Để đảm bảo an toàn, Công ty điện lực Móng Cái đã cắt điện toàn thành phố vào lúc 7h35.
 
Trước đó, từ 6h ngày 19/7, tại TP Móng Cái tỉnh Quảng Ninh mưa rất to, gió giật mạnh hơn so với đêm qua. Những tấm tôn lợp mái của nhiều hộ hộ gia đình phát ra tiếng động rầm rầm như muốn bật ra khỏi mái. Ngoài đường phố gần như không có các phương tiện qua lại. Điện thắp sáng tại TP Móng Cái vẫn đang được duy trì.
 
Nhiều cây xanh gãy đổ


Nhiều cây xanh gãy đổ

Nhiều cây xanh gãy đổ
 
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho hay, hiện tại TP Móng Cái gió giật cấp 7-8. Theo ông Hậu, bản tin dự báo thời tiết cho biết, tâm bão đã hướng sang Trung Quốc.
 
Quảng Ninh đang có mưa to, gió giật mạnh

Do mưa to, gió lớn, đường phố trung tâm TP Móng Cái vắng tanh (ảnh chụp đường Hùng Vương - Trung tâm TP Móng Cái)
 
Một mái tôn bị gió giật sập
Một mái tôn bị gió giật sập
 
Tại Thái Bình, sáng 19/7, trời khá im ắng, một vài vùng có mưa và gió nhỏ. Công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 2 được hoàn thành từ chiều qua, 18/7. Đêm qua, các lực lượng ứng trực tại chỗ từ các huyện, thành phố cho đến các xã vẫn túc trực suốt đêm, theo dõi diễn biến cơn bão, đề phòng trường hợp bão đổi hướng, ảnh hưởng đến Thái Bình.

Trong một diễn biến khác, thông tin từ UBQG tìm kiếm cứu nạn cho biết, để sẵn sàng cho công tác tìm kiếm cứu nạn trong cơn bão Rammasun lực lượng quân đội đã chuẩn bị 6 máy bay và hàng nghìn các phương tiện tham gia khác.

Theo thông tin từ UBQGTKCN, thực hiện Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng , Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã cử các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, công tác ứng phó bão số 2 tại Hải Phòng, Quảng Ninh.
 
Hình ảnh tại thành phố Móng Cái sáng sớm nay
Đường phố tại trung tâm thành phố Móng Cái vắng tanh

Trong ngày 18/7, Bộ Quốc phòng điều 1 tàu tìm kiếm cứu nạn từ Hải Phòng tăng cường ra trực tại Cửa Ông (Quảng Ninh); Thành phố Hải Phòng điều tàu SAR411 và tàu CN-09 ra trực tại đảo Cát Bà.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Quân khu 3 đã cử các đoàn công tác kiểm tra chống bão tại Hải Phòng, Quảng Ninh và một số đơn vị cơ động. Tại Thủ đô Hà Nội các lực lượng phòng chống lụt bão đã có phương án ứng phó với tình huống ngập lụt trên địa bàn, phối hợp với Công an bảo đảm giao thông tại những điểm thường xảy ra ngập úng.
  
Tính đến ngày 18/7, cơ quan chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn neo đậu an toàn cho 69.876 tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh và thông tin đến người dân biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Trong đó, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa có 2 tàu với 28 người hiện đang tránh trú tại đảo Lưỡi Liềm an toàn; Khu vực từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có 26.489 tàu cùng 92.099 người, trong đó 22.279 tàu với 78.398 người đã neo đậu tại các bến; 4.210 tàu cùng 13.701 người còn hoạt động trên biển đi về trong ngày đang di chuyển vào bờ...
 
Quảng Ninh đang có mưa to

6 máy bay cùng hàng trăm phương tiện và hàng nghìn cán bộ chiến sĩ túc trực thâu đêm sẵn sàng ứng phó với cơn bão Rammasun.
 
Hiện các phương tiện đã được điều động tham gia công tác ứng phó với cơn bão Rammasun gồm 6 máy bay, 243 tàu, 886 xuồng máy, 70 xe lội nước và hàng trăm phương tiện khác cùng hơn 100 nghìn cán bộ chiến sĩ túc trực ứng phó với bão.

UBQGTKCN đề nghị các bộ, ngành địa phương tiếp tục đôn đốc thực hiện nghiêm Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó bão Rammasun (cơn bão số 2).

Tuấn Hợp - Tiến Nguyên