Quảng Ngãi thu ngân sách "khủng"

Quốc Triều

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Ngãi thu ngân sách đạt trên 34 nghìn tỷ đồng, vượt trên 77% dự toán Trung ương giao trong năm 2022.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022, tổng thu ngân sách của tỉnh này ước đạt trên 34,1 nghìn tỷ đồng. Đây là năm tỉnh Quảng Ngãi có tổng thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay. 

Tổng thu ngân sách năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi tăng trên 44% so với năm 2021. Số này cũng vượt trên 77% dự toán Trung ương giao.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đến hết tháng 11/2022, tỉnh này giải ngân vốn đầu công hơn 4,6 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đạt 103% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Với kết quả này, tỉnh Quảng Ngãi hiện nằm trong 10 tỉnh, thành có giá trị giải ngân cao nhất cả nước.

Dự kiến đến hết năm 2022, tỷ lệ giải ngân sẽ đạt khoảng 129% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 

Quảng Ngãi thu ngân sách khủng - 1

Một góc TP Quảng Ngãi nhìn từ trên cao (Ảnh: Quốc Triều).

Bức tranh kinh tế của Quảng Ngãi năm 2022 cũng mang sắc màu tươi sáng. Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt trên 8%. Về kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 2,15 tỷ USD, tăng 20% và vượt 16% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 31,4% so với năm trước.

Theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những kết quả vượt bậc trong năm 2022.

Năm 2022 là năm thị trường có nhiều biến động khi giá xăng dầu, nguyên vật liệu tăng cao. Tỉnh Quảng Ngãi cũng chịu nhiều thiệt hại do thời tiết diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều đợt mưa, lụt lớn tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Dù vậy, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự đồng thuận, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực.