Quảng Ngãi: Thí điểm thành lập nghiệp đoàn đánh cá trên biển

(Dân trí) - Dự kiến vào cuối năm nay, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)sẽ thí điểm thành lập mô hình nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên để ngư dân giúp nhau làm ăn và chống chọi với những hiểm nguy trên biển.

Chiều 27/6, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn Trần Ngọc Nguyên cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn đang vận động các chủ tàu thuyền và lao động hành nghề trên biển thuộc địa bàn huyện liên kết với nhau để thành lập nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo huyện Lý Sơn đang khảo sát các chủ tàu thuyền hành nghề trên biển thuộc địa bàn huyện để vận động và hướng dẫn các ngư dân đến cuối năm nay nghiệp đoàn đánh cá đầu tiên sẽ được thành lập.
Quảng Ngãi: Thí điểm thành lập nghiệp đoàn đánh cá trên biển - 1
Thành lập nghiệp đoàn nghề cá sẽ giúp ngư dân Lý Sơn thuận lợi hơn trong việc đánh bắt cá trên vùng biển chủ quyền

Nghiệp đoàn này được hình thành với mục đích hợp tác lao động, giúp nhau làm ăn, chống chọi với bão tố thiên tai cũng như đấu tranh với tàu lạ nước ngoài tấn công khi đánh bắt hải sản xa bờ, nhất là khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hiện nay trên huyện đảo Lý Sơn có trên 120 tàu có công suất lớn từ 90CV trở lên chuyên đánh bắt hải sản xa bờ, nhất là vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Theo ông Nguyên, dự kiến nghiệp đoàn này sẽ ra mắt cuối năm 2011 hoặc chậm nhất là đầu năm 2012.

Công Bính