Quảng Ngãi: Sóng lớn đánh dạt tàu 1.000 tấn vào bãi đá

(Dân trí) - Con tàu mang số hiệu HP-16 trọng tải 1.000 tấn bị sóng lớn đánh dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn. Việc cứu hộ vẫn chưa thành công do sóng gió quá lớn.

Chiều 17/2, ông Lê Văn Lương – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết, do sóng biển quá lớn nên đến chiều 17/2 việc ứng cứu, lai dắt tàu HP-16 về cảng vẫn chưa thành công.

Quảng Ngãi: Sóng lớn đánh dạt tàu 1.000 tấn vào bãi đá - 1
Tàu HP-16 có tải trọng 1.000 tấn bị sóng lớn đánh dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn

 Theo ông Lương, tàu HP-16 có trọng tải khoảng 1.000 tấn, đây là tàu phục vụ thi công công trình tại KKT Dung Quất. Chiều 16/2, vùng biển Quảng Ngãi có gió lớn, sóng biển dữ dội đã đánh dạt tàu khỏi khu vực neo đậu.

"Chiếc tàu này trôi dạt đến đêm thì mắc vào bãi đá thôn Phước Thiện, xã Bình Hải. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cùng lực lượng Biên phòng đã tiếp cận, đưa được 2 thuyền viên vào bờ an toàn. Riêng việc cứu hộ, lai dắt tàu về cảng vẫn chưa thành công vì biển động mạnh", ông Lương thông tin.

Tháng 10/2019, một tàu chở 76.000 lít dầu cũng bị sóng lớn đánh trôi dạt và mắc cạn tại bãi biển xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Gần 1 tháng sau con tàu này mới được giải cứu thành công.

 Quốc Triều