Quảng Ngãi: “Bán” 0,5 điểm lấy 4 triệu đồng, một thầy giáo bị bắt

(Dân trí) - Tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 30/9 cho biết, Viện KSND tỉnh đã gia hạn tạm giam lần hai đối với Đinh Thiên Bảo (sinh 1975), giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng vì hành vi nhận tiền để chạy điểm.

Trong kỳ thi đại học vừa rồi, thí sinh Hồ Thị Ca (sinh 1991), ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã dự thi vào khoa Xã hội, trường ĐH Phạm Văn Đồng.

Là giáo viên chấm thi, Bảo biết em Ca thiếu 0,5 điểm nên “gợi ý” em Ca đưa 4 triệu đồng để Bảo “chạy” cho đỗ. Hồ Thị Ca đã báo với cơ quan điều tra hành vi này của Bảo.

Ngày 25/9, tại quán cà phê Nhật Tân, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, khi đang nhận 4 triệu đồng để chạy điểm cho em Ca thì Bảo bị công an Quảng Ngãi bắt quả tang.

Trà Ban