Quảng Nam xin Trung ương 40 tỉ đồng chống hạn

(Dân trí) – Ngày 10/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có công văn gởi Thủ tướng Chính phủ cùng các Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ 40 tỉ đồng để tỉnh thực hiện các công trình chống hạn năm 2013.

Lượng mưa năm nay ít nên các con suối đầu nguồn hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn đều cạn đáy
Lượng mưa năm nay ít nên các con suối đầu nguồn hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn đều cạn đáy
 
Từ đầu năm đến nay, do lượng mưa trên địa bàn Quảng Nam ít nên nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bị thiếu hụt nghiêm trọng; trong đó lượng nước trong 53/73 hồ chưa được tích đầy, dòng chảy trên các sông Vu Gia – Thu Bồn bị sụt giảm mạnh chỉ đạt từ 40-50% trung bình nhiều năm.

Bên cạnh đó, lượng mưa từ tháng 1 đến nay rất ít và thấp hơn trung bình các năm trước khiến nước biển xâm nhập sâu vào các cửa sông rất sớm, có thời điểm độ mặn lên đến 10‰.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương triển khai nhiều biện pháp chống hạn ngay từ đầu năm.

Hiện nay, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương chống hạn cho khoảng 21.000ha lúa vụ hè thu sắp tới, trong đó sẽ tiến hành nạo vét các đoạn sông thuộc hệ thống Vu Gia – Thu Bồn bị ách tắc, nạo vét bể hút ở các trạm bơm điện bị bồi lấp, đắp các đập trên sông Vĩnh Điện và Thu Bồn để ngăn mặn, lắp đặt hàng trăm trạm bơm dã chiến chống hạn, khoan trên 1.000 giếng lấy nước ngầm…

Đặc biệt, trong tháng 4 này, sẽ tiến hành đắp đập tạm ở đầu sông Quảng Huế với mục tiêu chuyển nước từ sông Vu Gia qua sông Thu Bồn nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho các huyện phía Bắc tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, dự kiến chi phí để chống hạn năm 2013 này khoảng gần 60 tỉ đồng.

Công Bính