1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam, Quảng Ngãi thiệt hại gần 200 tỉ đồng vì mưa lũ bất thường

(Dân trí) - Ngày 31/3, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung Tây Nguyên cho biết, trong những ngày qua, do mưa lũ nên các tỉnh khu vưc miền Trung từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã xảy ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ đã làm thiệt hại về tài sản, hoa màu trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi ước tính gần 200 tỉ đồng; trong đó tỉnh Quảng Ngãi thiệt hại khoảng 107 tỉ đồng, Quảng Nam thiệt hại gần 92 tỉ đồng.

Dưa hấu sắp thu hoạch của bà con nông dân Quảng Nam bị hư hỏng do lũ về bất ngờ
Dưa hấu sắp thu hoạch của bà con nông dân Quảng Nam bị hư hỏng do lũ về bất ngờ

Theo nhận định của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đây là trận mưa lũ bất thường trên diện rộng, đã làm mực nước các sông lên nhanh, mực nước đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi ở mức cao nhất so với cùng thời kỳ (tính từ năm 1976 đến nay).

Tổng lượng mưa tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi (tính từ 7h ngày 24/3 đến 7h ngày 28/3) vùng đồng bằng phổ biến từ 100 - 150mm, vùng núi phổ biến từ 200 - 400mm; mưa lớn tập trung chủ yếu vào ngày 27/3. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn: Bạch Mã (TT- Huế) 684mm; Tà Lương (TT- Huế) 392mm; Hiệp Đức (Quảng Nam) 684mm; Tiên Phước (Quảng Nam) 483mm; Nông Sơn (Quảng Nam) 471mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 521mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 478mm; Giá Vực (Quảng Ngãi) 467mm; Trà Bồng (Quảng Ngãi) 445mm.

Mặc dù trận mưa lớn đã bổ sung thêm lượng nước đáng kể giúp các địa phương giảm bớt khó khăn trong công tác chống hạn, tuy nhiên đã làm thiệt hại đáng kể đến sản xuất của nhân dân trong khu vực và đặc biệt đã làm 3 người chết do lũ cuối trôi; trong đó Quảng Nam có 1 nạn nhân và Quảng Ngãi có 2 nạn nhân.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam, khoảng 570ha dưa hấu bị hư hỏng
Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam, khoảng 570ha dưa hấu bị hư hỏng

Trong cuộc họp báo thường kỳ tỉnh Quảng Nam tổ chức chiều ngày 30/3, ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam - cũng đánh giá đây là trận lũ lịch sử 40 năm mới xảy ra một lần vào hạ tuần tháng 3: “Tôi làm công tác nông nghiệp đã 32 năm nhưng chưa bao giờ thấy hạ tuần tháng 3 mà lũ lớn lại xảy ra”.

Trận lũ bất thường vừa qua, Quảng Nam có 2.780ha lúa bị ngập và ngã đổ, 1.560ha diện tích hoa màu hư hại gần hết. Đặc biệt, rất nhiều diện tích dưa hấu và ớt chuẩn bị thu hoạch của bà con nông dân bị hư hỏng, mất trắng...

Theo ông Lê Muộn, trước thiệt hại của người dân, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng NN-PTNT các huyện thống kê, báo cáo cụ thể tình hình thiệt hại. Trên cơ sở đó đề xuất hỗ trợ cho nông dân; đặc biệt là nông dân trồng dưa hấu và ớt.

Công Bính