1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam: Nước lũ ở hạ nguồn đang lên, đã di dời hơn 530 hộ dân

Công Bính

(Dân trí) - Đến sáng nay (11/10), tỉnh Quảng Nam đã di dời 533 hộ dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Ghi nhận thực tế cho biết, hiện nước ở thượng nguồn đang xuống trong khi hạ nguồn đang lên.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, từ 19h ngày 9/10 đến 19h ngày 10/10, tổng lượng mưa tại một số trạm như sau: Hiên 244mm, Phước Sơn 118mm, Thành Mỹ 309mm, Hội Khách 472mm, Ái Nghĩa 497mm, Trà My 202mm, Tiên Phước 264mm, Hiệp Đức 228mm, Nông Sơn 424mm, Giao Thủy 565mm, Câu Lâu 343 mm, Hội An 215mm, Tam Kỳ 279mm.

Quảng Nam: Nước lũ ở hạ nguồn đang lên, đã di dời hơn 530 hộ dân - 1

Nước băng qua tuyến đường từ Đà Nẵng lên huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Từ 19h ngày 10/10 đến 4h ngày 11/10, tổng lượng mưa tại một số trạm như sau: Hiên 20mm, Phước Sơn 36mm, Thành Mỹ 28mm, Hội Khách 35mm, Ái Nghĩa 41mm, Trà My 189mm, Tiên Phước 86mm, Hiệp Đức 71mm, Nông Sơn 51mm, Giao Thủy 41mm, Câu Lâu 57mm, Hội An 137mm, Tam Kỳ 82mm.

Dự báo trong 24 - 48h tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ ngày hôm nay 10/10 đến hết ngày 13/10 các địa phương trong tỉnh Quảng Nam phổ biến từ 300 - 500mm, có nơi trên 500mm.

Quảng Nam: Nước lũ ở hạ nguồn đang lên, đã di dời hơn 530 hộ dân - 2

Nước tràn vào nhà dân

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đang xuống chậm; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy và Câu Lâu đang xuống chậm, Hội An đạt đỉnh; trên sông Tam Kỳ đang lên.

Cụ thể mực nước lúc 3h ngày 11/10 như sau: Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8.84m, dưới báo động III: 0.16m; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 6.87m, trên báo động I 0.37m; Câu Lâu là 3.50m, dưới mức báo động III: 0.50m; Hội An là 2.14m, trên báo động III: 0.14m; trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ là 2.22m, trên mức báo động II: 0.02m.

Quảng Nam: Nước lũ ở hạ nguồn đang lên, đã di dời hơn 530 hộ dân - 3

Trao đổi với phóng viên, người dân và lãnh đạo một số huyện ở vùng thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn như Đại Lộc, Nông Sơn, thị xã Điện Bàn… cho biết, sáng nay dù mưa vẫn tiếp diễn nhưng nước trên các sông đang rút chậm. Nhiều người lo với mưa to trở lại từ sáng nay thì đến tối nay nước sông sẽ dâng cao trở lại.

Ở các địa phương vùng hạ du như TP Tam Kỳ và TP Hội An sáng nay nước vẫn còn dâng cao và đạt đỉnh, nhiều tuyến phố ở hai đô thị này nước vẫn còn ngập trên nhiều tuyến đường, việc di chuyển của người dân rất khó khăn.

Quảng Nam: Nước lũ ở hạ nguồn đang lên, đã di dời hơn 530 hộ dân - 4

Ở TP Hội An tối qua lũ đã ngập nặng

Tính đến sáng nay, chính quyền các huyện thị trong tỉnh Quảng Nam đã sơ tán tổng cộng 533 hộ dân với 1.677 người. Đến sáng nay có 18 hộ dân với 69 người đã trở về nhà sau khi nước rút.

Theo đó, huyện Tây Giang sơ tán tổng cộng 105 hộ với 420 người, huyện Nam Giang sơ tán tổng cộng 100 hộ với 366 người, huyện Nam Trà My sơ tán tổng cộng 1 hộ (4 người) tại xã Trà Vân, huyện Đại Lộc sơ tán tổng cộng 182 hộ với 523 người, thành phố Tam Kỳ sơ tán 31 hộ (62 người), huyện Quế Sơn sơ tán 16 hộ với 46 người, huyện Thăng Bình sơ tán 76 hộ (217 người), huyện Duy Xuyên sơ tán 13 hộ, thị xã Điện Bàn sơ tán 9 hộ (19 người).

Sáng nay 11/10, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có chỉ đạo khẩn về việc ứng phó với bão số 6 và tình hình thời tiết nguy hiểm.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu Bí thư, chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro đã được phê duyệt.

Đặc biệt lưu ý các khu vực nguy hiểm ven sông suối, khu vực từng xảy ra sạt lở, các tuyến đường cầu cống, ngầm, tràn thấp hoặc kém an toàn. Đảm bảo tránh trú an toàn cho người dân và cảnh báo không ra ngoài khi không cần thiết.

Đặc biệt, ông Lê Trí Thanh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh làm việc thường xuyên với các thủy điện để nắm tình hình, điều tiết nước cân đối giữa mực nước hồ và mực nước hạ du đảm bảo an toàn.