Quảng Nam có tân Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

(Dân trí) - Chiều 23/7, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Tòa án nhân dân Tối cao đã tổ chức buổi lễ công bố Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Du - Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Quốc Lộc - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1/8/2020.

Quảng Nam có tân Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh - 1

Ông Lộc (phải) được bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam

Ông Đặng Quốc Lộc, SN 1973, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp; ngày vào Đảng 25/1/2000.

Về quá trình công tác: Tháng 6/1996, ông Đặng Quốc Lộc được tuyển làm Thư ký tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ); từ tháng 4/2001 đến tháng 2/2003 là Thẩm tra viên, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam; từ tháng 6/2003 đến tháng 9/2004 giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam; từ tháng 10/2004 đến tháng 2/2005 làm Thẩm phán Tòa án nhân dân TP Tam Kỳ.

Từ tháng 5/2010 đến tháng 9/2010 được giao Quyền Chánh án, Bí thư Chi bộ Tòa án nhân dân TP Tam Kỳ; từ tháng 10/2010 đến tháng 6/2019 là Thành ủy viên, Thẩm phán, Chánh án, Bí thư Chi bộ Tòa án nhân dân TP Tam Kỳ; từ tháng 7/2019 đến 14/5/2020 là Thẩm phán, Ủy ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam; từ tháng 15/5/2020 đến nay là Thẩm phán, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Đặng Quốc Lộc - Tân Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết: “Tôi nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tôi nguyện phấn đấu hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý; đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình; thường xuyên rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chính Minh…”.

Công Bính

Quảng Nam có tân Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh - 2