Quảng Nam: 8 ca nghi mắc Covid-19, giãn cách xã hội một huyện

Công Bính

(Dân trí) - Chiều 19/7, lãnh đạo huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 8 ca nghi mắc Covid-19. Vì vậy, huyện quyết định giãn cách xã hội, người dân tạm thời không đi ra khỏi huyện.

Sau khi có thông tin về ca mắc Covid-19 ở TP Hội An vào tối 18/7 (bệnh nhân này thường trú ở thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước), huyện Tiên Phước huy động khẩn trương truy vết các F1 ngay trong đêm.

Quảng Nam: 8 ca nghi mắc Covid-19, giãn cách xã hội một huyện - 1

Một khu cách ly tập trung ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tiên Phước, lực lượng chức năng đã truy vết 53 F1. Đây là những người tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 ở TP Hội An nói trên.

Qua xét nghiệm, sàng lọc, ngành y tế ghi nhận 8 ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có gồm 4 ca ở xã Tiên Hà, một ca ở xã Tiên Ngọc, một ca ở xã Tiên Sơn và 2 ca ở xã Tiên Châu.

Hiện 8 ca nghi nhiễm này đã được ngành y tế địa phương cách ly để theo dõi, điều trị. Địa phương tiếp tục truy vết các trường hợp thuộc diện F1, F2 của 8 ca nghi nhiễm này để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Quảng Nam: 8 ca nghi mắc Covid-19, giãn cách xã hội một huyện - 2

Một hộ dân ở huyện Tiên Phước đóng cửa cách ly tại nhà (Ảnh: CTV).

Sau khi xuất hiện 8 ca nghi dương tính với SARS-CoV-2, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước thống nhất thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn bộ xã Tiên Hà, thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu, thôn 3, xã Tiên Ngọc, thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm; thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ tại thôn 4, xã Tiên Sơn.

Trước diễn biến của dịch bệnh tại huyện Tiên Phước, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện Tiên Phước khẩn trương truy vết, đồng thời chốt chặn tất cả các tuyến đường, kể cả Quốc lộ 40B, tạm thời không cho người dân rời khỏi địa bàn, trường hợp cần thiết phải có giấy giới thiệu của UBND xã.

Ngoài ra, tất cả những người dân ở huyện Nam Trà My, Bắc Trà My tạm thời chưa đến hoặc đi qua địa phận huyện Tiên Phước cho đến khi tình hình được kiểm soát.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu huyện Tiên Phước lập ngay các khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16. Ngoài ra, những địa điểm còn lại trên toàn huyện thực hiện theo Chỉ thị 19.

Các huyện giáp ranh yêu cầu người dân không đến, đi qua Tiên Phước, khẩn trương truy vết, dừng các cuộc họp, hội nghị đông người, bố trí lực lượng chốt chặn nghiêm.