1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Quả đồi bị nứt, Quảng Nam công bố tình huống khẩn cấp

Công Bính

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Nam vừa công bố tình huống khẩn cấp về vết nứt, sạt lở xảy ra tại thôn 56B xã Đắc Pre, huyện Nam Giang.

Ngày 10/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về vết nứt xảy ra tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, từ chiều tối 17/9 đến trưa 19/9, sau bão số 4, các địa phương tại Quảng Nam xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Quả đồi bị nứt, Quảng Nam công bố tình huống khẩn cấp - 1

Vết nứt tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang (Ảnh: Văn Khanh).

Tổng lượng mưa ở các địa phương vùng đồng bằng phía Bắc và vùng núi phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam là 150-180mm, riêng trạm thủy văn Hội Khách (huyện Đại Lộc) 208mm; các địa phương đồng bằng phía Nam và vùng núi phía Tây Nam có lượng mưa phổ biến 230-280mm, riêng trạm khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 360mm.

Tại huyện Nam Giang cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; do mưa to, tại thôn 56B, xã Đắc Pre của huyện này đã xảy ra vết nứt và sụt lún đất. Vết nứt theo hình vòng cung, trên đỉnh đồi so với mặt cắt khu dân cư khoảng 60m.

Chiều dài vết nứt khoảng 125m; độ sụt, lún của mảng trượt thấp hơn so với mặt bằng tự nhiên bình quân khoảng 1,5m; độ hở vết nứt khoảng 1m và biến dạng tại một số điểm dọc theo vết nứt quan sát được khoảng 1,5m.

Thực trạng vết nứt và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực này, nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân thôn 56B, xã Đắc Pre.

Quả đồi bị nứt, Quảng Nam công bố tình huống khẩn cấp - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thị sát tại hiện trường (Ảnh: Văn Khanh).

Trước diễn biến của vết nứt tại khu vực nêu trên, căn cứ theo nghị định của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND huyện Nam Giang áp dụng biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nam Giang huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để nhanh chóng sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm; bố trí đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu huyện Nam Giang cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn trên tuyến; tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt lở, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó;

Tỉnh Quảng Nam đề nghị huyện này cấp phát miễn phí lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu khác để giúp nhân dân xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh, cung cấp nước sạch, ổn định đời sống nhân dân trong quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

"Tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho người dân", lãnh đạo tỉnh yêu cầu, đồng thời lưu ý huyện Nam Giang, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến của vết nứt và mức độ ảnh hưởng, báo cáo về UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ngành liên quan để theo dõi, chỉ đạo.