1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Qua đỉnh mưa lũ, thủy điện vẫn thiếu nước nghiêm trọng

(Dân trí) - Dù đã qua thời kỳ đỉnh mưa lũ, nhưng hệ thống thủy điện trên toàn quốc vẫn trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, thậm chí có nơi đang ở mực nước chết. Vấn nạn thiếu nước, thiếu điện trong mùa khô tới đã hiện hữu.

Chuyên gia Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, mặc dù cả nước đã trải qua tháng mưa cao điểm nhưng lượng mưa chỉ đạt 60-70% so với cùng kỳ nhiều năm. Dù năm nay mùa mưa sẽ kết thúc muộn (hết tháng 10) nhưng kỳ vọng đạt được lượng mưa để tích nước theo mong muốn của ngành điện là rất thấp.

Cũng theo báo cáo từ cơ quan khí tượng, ngay thời điểm này hệ thống thủy điện ở nhiều nơi đã ở trong tình trạng báo động do thiếu nước. Cụ thể, ngày 13/9, mực nước của hồ Hòa Bình còn 99,72m thấp hơn tuần trước 1m và thấp hơn cùng kỳ năm 2009 là 10m. Mức nước hồ Tuyên Quang đạt 103,49m, thấp hơn cùng kỳ năm 2009 là 2m.

Tình trạng thiếu nước của hệ thống hồ thủy điện miền Nam và miền Trung còn nghiêm trọng hơn. Nhiều hồ đang ở mực nước chết hoặc nhỉnh hơn mực nước chết một chút. Như hồ Sông Ba Hạ cao hơn mực nước chết 0,3m, hồ Hàm Thuận cao hơn mực nước chết 0,1m, hồ thủy điện Trị An chỉ cao hơn mực nước chết 0,13m.
 
Qua đỉnh mưa lũ, thủy điện vẫn thiếu nước nghiêm trọng - 1
 Nhiều nhà máy thủy điện đối diện với nguy cơ ngừng hoạt động trong mùa khô tới do thiếu nước. (Ảnh minh họa)

Công ty Thủy điện Ia Ly (Kon Tum) cũng cho biết: hiện tại mực nước ở hồ chứa nước của nhà máy thủy điện Ia Ly đang ở cao trình 496,5m trong khi mực nước chết là 490m. Đây là mức quá thấp so với cùng kỳ năm trước.   

“Tại Thủy điện Pleikrông mức nước đã áp sát ngưỡng chết. Đáng lẽ đây là thời điểm các nhà máy vừa chạy vừa tích nước thì hiện nay các tổ máy sản xuất đã trong tình trạng chỉ dám hoạt động 50% so với công suất thiết kế. Sản lượng điện trong 8 tháng của toàn công ty cũng chỉ dưới 50% so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao cho” - ông Tạ Văn Luận - Giám đốc Công ty Thủy điện Ia Ly - lo lắng cho biết.  

Bà Nguyễn Lan Châu, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ nhận định: Với tình hình lưu lượng dòng chảy về các các hồ cực thấp như hiện nay, chắc chắn các nhà máy thủy điện không thể đảm bảo nước để hoạt động, việc sản xuất điện sẽ càng gặp khó khăn trong mùa khô tới.
 
Trước câu hỏi, phải chăng đây là kết quả của việc tính toán sai thời điểm tích, xả nước của EVN? bà Lan Châu khẳng định: Ngay từ đầu mùa mưa lũ, Trung tâm đã liên tục cảnh báo với ngành điện về nguy cơ thiếu nước, nên yêu cầu phía Tập đoàn này sửa đổi quy trình tích nước sớm hơn so với các năm trước, nhưng vẫn không kịp đối phó với tình hình.
 
“Trong khi lượng mưa diễn ra trong thời kỳ cao điểm quá ít so với tính toán, việc điều tiết vận hành của các nhà máy thủy điện thượng nguồn phía Trung Quốc đã làm thay đổi lớn đến chế độ dòng chảy phía Việt Nam, làm trầm trọng hơn mức độ cạn kiệt thiếu nước từ lưu vực nước ta. Thiếu nước ở khu vực hạ lưu góp phần làm cho dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam xuống đến mức thấp nhất trong lịch sử” - Bà Lan Châu nói.
 
Cùng đó, vấn đề chất lượng rừng suy giảm, đặc biệt là diện tích rừng nguyên sinh, rừng nhiều tầng, rừng phòng hộ đầu nguồn và các loại rừng có khả năng giữ nước thủy sinh ở nước ta giảm sút đã làm mất đi khả năng điều tiết nước của hệ thống sông, hồ khi có lũ về.

Phạm Thanh