Ninh Thuận:

Phường thu phí cấp giấy đi đường, Chủ tịch UBND bị cách chức

Đức An

(Dân trí) - Trong thời gian cách ly xã hội, TP Phan Rang - Tháp Chàm chỉ đạo các phường cấp giấy đi đường miễn phí cho những người dân có việc cấp thiết nhưng phường Tấn Tài lại thu 10.000 đồng/lần.

Ngày 3/9, thông tin từ UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết UBND TP đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND phường Tấn Tài (TP Phan Rang - Tháp Chàm).

Lý do thành phố kỷ luật cán bộ này là xử lý trách nhiệm trong việc để nhân viên thu phí 10.000 đồng mỗi lần cấp giấy đi đường cho người dân trong thời gian áp dụng quy định giãn cách xã hội.

Phường thu phí cấp giấy đi đường, Chủ tịch UBND bị cách chức - 1

Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly xã hội, TP Phan Rang - Tháp Chàm chỉ đạo chính quyền cơ sở cấp giấy đi đường miễn phí cho người dân có việc cấp thiết cần đi lại (Ảnh minh họa).

Trước đó, TP Phan Rang - Tháp Chàm áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 0h ngày 17/7. Người dân trên địa bàn có nhu cầu đi lại được chính quyền cơ sở cấp giấy đi đường.

UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm đã chỉ đạo các phường thực hiện việc cấp giấy miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại nếu có việc thật sự cấp thiết.

Tuy nhiên, tại phường Tấn Tài lại có tình trạng cán bộ phường thu lệ phí cấp giấy đi đường với mức 10.000 đồng/lần. Người dân đã phản ánh việc này đến chính quyền thành phố.

Theo UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 20/7, sau khi nhận thông tin phản ánh của công dân phường Tấn Tài, UBND thành phố đã kiểm tra và xác định có vụ việc trên.

Qua kiểm tra, UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm nhận định, ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND phường Tấn Tài đã nhận thức chưa đầy đủ về Chỉ thị 16 của Thủ tướng; Chỉ thị số 16 (ngày 16/7/2021) của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh thuận.

Từ nhận thức chưa đầy đủ đó, ông Việt đã xử lý việc cấp giấy đi đường cho người dân không đúng với tinh thần chỉ đạo khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.