Phương án “hành dân” của CII bị bác bỏ

(Dân trí) - Phương án tạm thời để không thu phí các xe ra vào liên tỉnh lộ 25 tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội của công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) đã vấp phải sự phản ứng gay gắt và bị bác bỏ.

Phương án “hành dân” của CII bị bác bỏ - 1
Trạm thu phí XLHN tại vị trí mới thu phí sai nhiều đối tượng.

Như Dân trí đã đưa tin, từ khi trạm thu phí Xa lộ Hà Nội (XLHN) được dời ra vị trí mới gần ngã tư MK đã khiến hàng ngàn lượt xe không thuộc diện chịu phí cũng bị thu phí. Vừa qua, CII đã đưa ra phương án tạm thời để không thu phí các xe không thuộc diện chịu phí này. Nhưng phương án quá phức tạp và đẩy phần bất lợi về phía người dân.

Ông Thái Văn Chung, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải Hàng hóa (HH VTHH) TPHCM, cho rằng: “CII không phải là cơ quan nhà nước mà có quyền “đẻ” ra phương án theo kiểu thủ tục hành chính, áp đặt, mệnh lệnh, bắt buộc”.

Theo ông thì các quy định như “phải ký kết hợp đồng với CII”, hoặc “trong vòng 30 ngày từ ngày lưu thông qua trạm, chủ phương tiện mang biên nhận đến trạm XLHN để được hoàn tiền cước đã tạm thanh toán với CII” là điều hết sức vô lý.

Phía HH VTHH cũng cho là phương án không thu phí các phương tiện ra vào liên tỉnh lộ 25 là chưa đầy đủ. Vì trạm này chỉ được trao quyền thu phí hoàn vốn cho đường Điện Biên Phủ.

Theo phía CII thì trạm cũng có một phần quyền thu phí hoàn vốn cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tuy nhiên, với các quyền thu phí đó thì vị trí đặt trạm tại vị trí mới cũng như vị trí cũ đã thu phí của khá nhiều phương tiện không thuộc phạm vi chịu phí.

Ông Lê Toàn, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho rằng: “Việc đặt trạm thu phí giao thông trên XLHN tại vị trí cũ là có cơ sở pháp lý”. Do vậy, chỉ tập trung giải quyết việc thu phí sai đối tượng khi dời trạm ra vị trí mới.

Về phương án của CII, ông cũng cho là các thủ tục như ký hợp đồng để đăng ký phương tiện thường xuyên ra vào liên tỉnh lộ 25B, cấp phát thẻ tạm thời không thu phí, công tác truy thu và thanh toá cước... còn phức tạp. Ông Lê Toàn cho biết: “Sở đã làm việc và yêu cầu CII tiếp tục hoàn thiện và trình lại phương án mới để sớm triển khai thực hiện”.

Còn phía HH VTHH thì kiên quyết: “Kể từ ngày 1/11/2009, các doanh nghiệp vận tải sẽ chính thức không mua phí giao thông đường bộ tại Trạm thu phí XLHN khi không sử dụng dịch vụ đường Điện Biên Phủ”.

Tùng Nguyên