Phú Yên xin hỗ trợ 57 tỷ đồng để “giải khát” cho dân

(Dân trí) - Trước tình hình hạn hán kéo dài chưa từng có ở Phú Yên khiến hàng chục ngàn héc ta lúa, cây trồng và hơn 10.000 hộ dân thiếu nước, UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ 57 tỷ đồng để “giải khát” cho người dân.

Trong 57 tỷ này, UBND tỉnh Phú Yên sẽ dành 1,4 tỷ đồng để cấp nước sạch cho hơn 10.000 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt hàng ngày, phần còn lại là dành cho công tác chống hạn, cứu lúa, cây trồng…

Phú Yên xin hỗ trợ 57 tỷ đồng để “giải khát” cho dân - 1

Nắng hạn kéo dài khiến hơn 10.000 hộ dân ở Phú Yên thiếu nước sinh hoạt

Về giải pháp lâu dài, tỉnh Phú Yên cũng kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ 230 tỷ đồng để đầu tư 8 công trình cấp nước tập trung tại các địa phương khó khăn về nguồn nước.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 10.204 hộ dân thiếu nước, trong đó có hơn 5.400 hộ với 23.530 người sống tại các khu vực không còn nguồn nước để sinh hoạt, chủ yếu tại các huyện Sông Hinh, Tuy An và Thị xã Sông Cầu.

Phú Yên xin hỗ trợ 57 tỷ đồng để “giải khát” cho dân - 2

Tỉnh Phú Yên xin Chính Phủ hỗ trợ 57 tỷ đồng để "giải khát" cho người dân

Trước tình hình khó khăn về nguồn nước, hiện tỉnh Phú Yên đã trích 665 triệu đồng và các địa phương trích thêm kinh phí dự phòng để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Hiện tại, mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 16 lít nước/ngày để sinh hoạt, chủ yếu là ăn uống.

Phú Yên xin hỗ trợ 57 tỷ đồng để “giải khát” cho dân - 3

Khô hạn cũng làm gần 6.000 héc ta lúa và hàng chục ngàn cây trồng cạn thiếu nước

Ngoài ra, nắng hạn gay gắt kéo dài, lượng mưa giảm sút nhiều tháng qua cũng làm mực nước các sông suối, hồ đập hạ thấp hơn mực nước thiết kế (có hồ chỉ còn 20 đến 30% dung tích thiết kế), nhiều hồ đập nhỏ, suối, giếng đào trên địa bàn tỉnh Phú Yên bị cạn kiệt, khiến gần 6.000 héc ta lúa và hàng chục ngàn héc ta cây trồng cạn thiếu nước, trong đó nhiều diện tích mất trắng hoặc sản lượng giảm hơn 50%.

Trung Thi