Phú Yên chi gần 800 tỷ đồng để xây kè bảo vệ hàng trăm hộ dân

(Dân trí) - Để bảo vệ khu dân cư và tàu thuyền ra vào tại cửa biển Đà Diễn (TP. Tuy Hòa), UBND tỉnh Phú Yên đã khẩn cấp đầu tư gần 800 tỷ đồng xây kè chống sạt lở, bồi lấp.

Tại khu vực cửa Đà Diễn, khi vào mùa mưa bão, sóng lớn triều cường thường xuyên đánh sập nhà dân và uy hiếp nhiều công trình quan trọng khác vì vậy nhiều năm qua hàng trăm người dân địa phương mong mỏi nhà nước sớm đầu tư kè biển, để mỗi mùa mưa lũ đến người dân thoát cảnh nơm nớp lo sợ.

Phú Yên chi gần 800 tỷ đồng để xây kè bảo vệ hàng trăm hộ dân - 1

Triều cường, sóng lớn uy hiếp, đánh sập nhà dân vào các mùa mưa bão năm 2017, 2018

Phú Yên chi gần 800 tỷ đồng để xây kè bảo vệ hàng trăm hộ dân - 2

Người dân mong mỏi sớm được đầu tư kè biển để thoát cảnh thấp thỏm lo âu khi mùa mưa bão đến

Đáp ứng mong mỏi của người dân, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt đầu tư gần 800 tỷ đồng xây kè chống sạt lở, bồi lấp tại khu vực nói trên.

Công trình gồm các hạng mục như: kè phía Bắc dài 1.000m, phía Nam dài 800m; 2 kè mỏ hàn hai bên cửa sông Ba hướng ra biển dài 1.000m bằng kết cấu đá hộc kết hợp cấu kiện bê tông có cao trình đỉnh tường chắn sóng 5m, rộng 7m; nạo vét khai thông luồng lạch và cống ngăn mặn.

Phú Yên chi gần 800 tỷ đồng để xây kè bảo vệ hàng trăm hộ dân - 3

Các đơn vị thi công tại kè phía Nam

Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2022, bảo vệ tính mạng, tài sản, ổn định đời sống nhân dân và cơ sở hạ tầng bên trong; tiêu thoát lũ nhanh, giảm ngập lụt cho thành phố Tuy Hòa; đảm bảo cho tàu thuyền của ngư dân ra vào thuận lợi đánh bắt hải sản; hình thành bến bãi cho tàu thuyền của tỉnh Phú Yên và các tỉnh lân cận neo đậu, tránh trú khi có bão khẩn cấp; ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Phú Yên.

Phú Yên chi gần 800 tỷ đồng để xây kè bảo vệ hàng trăm hộ dân - 4

Trước mắt, công trình sẽ có tác dụng ngăn triều cường uy hiếp khu dân cư phường 6

Trước mắt, công trình có tác dụng ngăn triều cường uy hiếp khu dân cư; chống sạt lở, bồi lấp cát vào bến cá phường 6, thành phố Tuy Hòa trong mùa mưa bão năm nay.

Trung Thi