1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Phú Thọ: Tìm thấy xác vợ của chủ tàu bị đắm

(Dân trí) - Khoảng 6h30 sáng nay, thi thể của nạn nhân Lê Thị Hồng Trâm, sinh năm 1978, là vợ của chủ <a href="http://www16.dantri.com.vn/Sukien/2006/10/148701.vip">con tàu bị đắm</a> hôm 24/10, đã được một người dân đi cắt cỏ phát hiện thấy ở bãi bồi xóm Đồi, xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ).

Xác của chị Trâm được tìm thấy cách điểm gặp nạn khoảng 15km.

 

Sáng sớm nay (26/10), lực lượng cứu hộ đã tiến hành kéo con tàu gặp nạn lên. Hai tàu hút cát cũng được huy động cho công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn từ 8 giờ sáng.

 

Khi tai nạn xảy ra, do quá hoảng sợ, Lương Văn Lý đã bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú. Và ngày hôm qua 25/10, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng chủ tàu này về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.   

 

Phú Thọ: Tìm thấy xác vợ của chủ tàu bị đắm  - 1

Thân nhân những người bị nạn mất tích vẫn ngóng trông trong tuyệt vọng. 

Hiện, chủ tàu Lương Văn Lý vẫn bị tạm giữ tại trụ sở Công an huyện Thanh Thủy. Theo thông tin từ một cán bộ công an, Lương Văn Lý đang trong trạng thái hoảng loạn, thường xuyên đòi tự vẫn.

 

Một người thân trong gia đình cho biết, chuyến tàu hôm 24/10 là chuyến đi thứ 7 của vợ chồng Lý kể từ khi mua tàu. Số tiền mua tàu là do hai vợ chồng tích cóp lâu nay, chủ yếu là tiền để dành trong mấy năm đi lao động xuất khẩu của chị vợ.

 

Tàu cứu hộ bị đắm khi đang trục vớt tàu

 

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, số người thoát chết trong vụ đắm đò ngày 24/10 là 13 người (thông tin ban đầu là 6 người), sáng nay, một số nạn nhân mới ra trình diện và khai báo. Hiện vẫn chưa xác định được chính xác số người mất tích; đã có 8 thi thể nạn nhân được tìm thấy. 

 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định hỗ trợ các nạn nhân bị thiệt mạng 1 triệu đồng/người, các nạn nhân còn sống 500 nghìn đồng/người.

 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ cũng hỗ trợ 500 nghìn đồng/người cho những nạn nhân thiệt mạng, không phân biệt người của địa phương nào.

Trong lúc nỗ lực cứu hộ con tàu bị đắm ở xã Tu Vũ, do phải chịu trọng lượng lớn và mất cân bằng, một chiếc tàu cứu hộ đã bị nước vào và đắm rất nhanh.

 

Ngày hôm nay, gần chục phương tiện và hàng trăm con người đã tập trung trục vớt con tàu nhằm tìm kiếm các thi thể còn mắc kẹt lại. Tuy nhiên, với lực lượng trục vớt như hiện tại chỉ có 4 con tàu với trọng tải tương đương con tàu bị chìm nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Theo các chuyên gia, trọng tải của con tàu bị đắm cộng với hàng hóa và cát nên có thể nặng hàng chục tấn.

 

Phải đến 11h45 trưa nay, công việc trục vớt tàu HB1647 mới được bắt đầu. Hai chiếc tàu chuyên dụng vừa trục vừa kéo được huy động đến, nhưng do xác tàu bị nạn quá nặng nên cáp đứt liên tục.

 

Phú Thọ: Tìm thấy xác vợ của chủ tàu bị đắm  - 2
7 tàu cứu hộ được huy động để trục vớt tàu HB1647 và tìm kiếm các nạn nhân mất tích. 

 

Đến 12 giờ, mũi tàu đã nổi lên nhưng không thể di chuyển thêm vì quá nặng. Thêm một số tàu trục vớt khác cũng được huy động đến. Một đội tàu của dân và bộ đội được bố trí vòng ngoài để tìm kiếm nạn nhân nhưng hiện vẫn chưa có dấu hiệu khả quan nào.

 

1h37, một phần thân tàu đã nổi lên cùng nhiều đồ đạc, hàng hóa nhưng không có xác nạn nhân.

 

Phú Thọ: Tìm thấy xác vợ của chủ tàu bị đắm  - 3
 Xác con tàu được nâng lên khỏi mặt nước.

 

14 giờ, toàn bộ thân tàu đã nổi lên mặt nước và được kéo vào gần bờ khoảng 5m. Do phải chịu trọng lượng lớn và mất cân bằng, một chiếc tàu cứu hộ đã bị nước vào và đắm rất nhanh. Rất may không có ai thiệt mạng.

 

Sự cố này khiến công tác trục vớt tìm kiếm bị dừng lại. Lúc này hàng nghìn người dân đổ ra xem và hoảng loạn khi chiếc tàu bị đắm. 

 

Dân trí sẽ liên tục thông tin về tình hình tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... 

Thái Sơn - Phúc Hưng