Phú Thọ thông qua chủ trương sáp nhập với tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình
(Dân trí) - 100% đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ tán thành chủ trương sắp xếp các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại thành phố Việt Trì.
Ngày 29/4, HĐND tỉnh Phú Thọ đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ.
Theo nghị quyết, tỉnh Phú Thọ trực thuộc trung ương được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình hiện nay.
Sau sắp xếp, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên 9.361,381km2 (đạt 117,02% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số trên 4 triệu người (đạt gần 447% so với tiêu chuẩn) và có 148 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp (Ảnh: Khánh Trang).
Việc lựa chọn Phú Thọ là tên gọi tỉnh mới và đặt trung tâm chính trị tại thành phố Việt Trì được xây dựng trên cơ sở khoa học, thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển vùng, đảm bảo các yếu tố về lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.
Phía Bắc của tỉnh Phú Thọ mới sẽ giáp tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Lào Cai; phía Đông giáp tỉnh Thái Nguyên và Thủ đô Hà Nội; phía Tây giáp tỉnh Sơn La; phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa.
Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Phú Thọ sẽ đặt tại thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ hiện nay.

Thành phố Việt Trì (Ảnh: Hương Giang).
Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, theo nghị quyết vừa được thông qua, tỉnh Phú Thọ hiện nay sẽ giảm còn 66 xã, phường (7 phường và 59 xã) - giảm 141 đơn vị hành chính cấp xã.
Phú Thọ sẽ kết thúc hoạt động của 13 huyện, thành, thị gồm: Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và 11 huyện là Lâm Thao, Hạ Hòa, Thanh Ba, Phù Ninh, Cẩm Khê, Yên Lập, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Thủy, Đoan Hùng trước ngày 1/7.