1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Quốc yêu cầu cưỡng chế 2 căn biệt thự xây dựng "chui"

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc vừa ban hành 2 quyết định cưỡng chế, buộc chủ nhân 2 căn biệt thự trong vòng 10 ngày tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng đất ban đầu cho Nhà nước.

Theo đó, ngày 31/10, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng ký quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc đối với ông Lê Xuân H., 49 tuổi, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc và ông Vũ Đình K., 52 tuổi, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.

Cụ thể, ông H. và ông K. bao chiếm hơn 1.000m2 đất (mỗi người hơn 500m2) tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ xây dựng nhà dạng biệt thự, không phép.

Trong thời gian 10 ngày (từ ngày nhận quyết định), ông H. và ông K. có trách nhiệm tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu của phần đất trước khi vi phạm.

Phú Quốc yêu cầu cưỡng chế 2 căn biệt thự xây dựng chui - 1

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc vừa ban hành 2 quyết định cưỡng chế buộc chủ nhân tháo dỡ trả lại hiện trạng đất ban đầu cho Nhà nước (Ảnh: CTV).

Được biết, phần đất ông H. và ông K. bao chiếm xây biệt thự thuộc khu đất gần 19ha đất tại ấp Đường Bào do UBND xã Dương Tơ quản lý. Trên khu đất này hiện đang tồn tại 79 căn biệt thự xây không phép.

Để có cơ sở lãnh đạo TP Phú Quốc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế, ngày 25/8, cán bộ địa chính và xây dựng xã Dương Tơ đã lập biên về việc kiểm tra, đo đạc, xác định vị trí, diện tích, hiện trạng sử dụng đất đối với ông Vũ Đình K. và ông Lê Xuân H. Theo biên bản đo đạc, diện tích ông K. bao chiếm là 500,9m2; còn ông H. bao chiếm là 502,3m2.

Phú Quốc yêu cầu cưỡng chế 2 căn biệt thự xây dựng chui - 2

Liên quan các căn biệt thự còn lại, ngành chức năng TP Phú Quốc đang hoàn thiện thủ tục để Chủ tịch UBND TP Phú Quốc ban hành các quyết định cưỡng chế tiếp theo (Ảnh: CTV).

Sáng 2/11, Chủ tịch UBND xã Dương Tơ Huỳnh Văn Nhân, cho biết, hôm qua (1/11), đoàn công tác đến nhà ông H. và ông K. trao quyết định cưỡng chế. Ông H. ký nhận quyết định; ông K. không có ở nhà nên cán bộ địa chính sẽ gửi quyết định cưỡng chế qua đường bưu điện.

Lãnh đạo UBND xã Dương Tơ còn cho biết, sau khi địa phương phát đi thông báo yêu cầu chủ đầu tư xây dựng tường rào, đường bê tông liên quan đến 79 căn biệt thự phải tháo dỡ xong vào 26/10. Tuy nhiên, đến nay chưa có chủ nhân nào đến tháo dỡ.

Liên quan các căn biệt thự xây "chui" còn lại, ngành chức năng TP Phú Quốc đang hoàn thiện thủ tục để Chủ tịch UBND TP Phú Quốc tiếp tục ban hành các quyết định cưỡng chế.