Phóng viên báo Dân trí đoạt nhiều giải báo chí năm 2018

(Dân trí) - Sự đầu tư công phu với nhiều chủ đề hấp dẫn thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều bài viết của PV Dân trí đã vượt qua hàng trăm tác phẩm để xuất sắc giành nhiều giải thưởng báo chí Trung ương và địa phương.

PV Hoàng Lam (hàng đầu tiên) nhận giải thưởng tại Cuộc thi báo chí về công tác đối ngoại toàn quốc
PV Hoàng Lam (hàng đầu tiên) nhận giải thưởng tại Cuộc thi báo chí về công tác đối ngoại toàn quốc

Trong đó, PV Hoàng Lam (thường trú tại tỉnh Nghệ An) đã đạt giải C- Giải báo chí quốc gia năm 2017 với loạt bài về các thầy giáo vùng biên giới Trường tiểu học Tri Lễ 4 (huyện Quế Phong, Nghệ An); Giải Khuyến khích - Cuộc thi báo chí về công tác đối ngoại toàn quốc với tác phẩm “Lá cờ Tổ quốc thắm máu đào trở về từ bên kia chiến tuyến”.

Ngoài ra, PV Hoàng Lam còn đạt 1 giải C và 1 giải Khuyến khích - Cuộc thi Báo chí về An toàn giao thông tỉnh Nghệ An; Giải C - Cuộc thi Báo chí viết về cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức.

Phóng viên Mai Châm đoạt giải Khuyến khích Giải thưởng Báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với tác phẩm “Tấm gương đoàn viên - sinh viên làm việc tốt: Vũ Huy Cảng sinh viên ĐH Điện lực”.


Phóng viên Mai Châm bên tác phẩm đoạt giải

Phóng viên Mai Châm bên tác phẩm đoạt giải

Giải thưởng Báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là hoạt động quan trọng thường niên của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức thường niên nhằm phát hiện, tuyên dương những người làm báo có nhiều bài viết hay phản ánh sinh động thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đời sống giới trẻ; tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thế hệ trẻ. Năm 2018, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn ra 23 tác phẩm báo chí tiêu biểu, xuất sắc nhất để trao giải.

PV Duy Tuyên PV Nguyễn Thùy (thường trú tại tỉnh Thanh Hóa) cùng đạt giải B - Giải báo chí Trần Mai Ninh với các loạt bài: “Đi tìm danh dự cho người lính hi sinh” và “Phù phép hơn 100 nhân viên hợp đồng thành công chức”.


PV Duy Tuyên (thứ 2 từ trái qua) và PV Nguyễn Thùy (thứ 4 từ trái sang) nhận giải thưởng báo chí Trần Mai Ninh do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

PV Duy Tuyên (thứ 2 từ trái qua) và PV Nguyễn Thùy (thứ 4 từ trái sang) nhận giải thưởng báo chí Trần Mai Ninh do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

PV Nguyễn Duy (thường trú tại tỉnh Nghệ An) đạt giải C - Giải báo chí Nghệ An với loạt bài “Giả mạo chữ ký rút tiền hỗ trợ người dân tái định cư?”.

Nhóm tác giả Văn Dũng - Tiến Hiệp (thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh) đạt giải Khuyến khích - Giải báo chí Trần Phú với loạt bài: “Vấn nạn trâu bò thả rông”.

CTV Hồ Thị Phương (thứ 2 từ phải sang) đạt giải C - Giải gương người tốt việc tốt
CTV Hồ Thị Phương (thứ 2 từ phải sang) đạt giải C - Giải gương người tốt việc tốt

CTV Hồ Thị Phương (thường trú tại Hà Tĩnh) đạt giải C - Giải gương người tốt việc tốt với bài viết: “Bơm, tăng xích gây quỹ từ thiện của anh thợ sửa xe 9X”.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức gặp mặt và khen thưởng các cơ quan báo chí tại tỉnh Bạc Liêu.

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Tới trao giấy khen cho phóng viên các báo Trung ương thường trú tại Bạc Liêu, trong đó có PV báo Dân trí (ngoài cùng bên trái)
Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Tới trao giấy khen cho phóng viên các báo Trung ương thường trú tại Bạc Liêu, trong đó có PV báo Dân trí (ngoài cùng bên trái)

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Trương Công Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, góp phần làm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Đạt được kết quả trên, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an, còn có sự giúp đỡ, phối hợp tích cực, chủ động của lực lượng phóng viên báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, Đại tá Trương Công Dũng nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, qua thống kê có gần 116 bài báo phản ánh tình hình có liên quan đến an ninh trật tự, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng của Công an tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian tới, Công an tỉnh Bạc Liêu mong muốn đội ngũ báo chí tiếp tục có nhiều bài viết khích lệ quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự; đóng góp đối với những tồn tại, hạn chế của lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu.

“Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị.

Đại tá Lê Tấn Tới - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên báo chí tác nghiệp cũng như cung cấp kịp thời các thông tin cho báo chí.

Để ghi nhận thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định khen thưởng cho các phóng viên báo, đài của tỉnh Bạc Liêu và các báo Trung ương thường trú tại tỉnh Bạc Liêu, trong đó có PV báo Dân trí.

H.H

PV