Hà Nam:

Phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Phủ Lý

(Dân trí) - Đến hơn 5h sáng nay, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại chợ Phủ Lý (thành phố Phủ Lý, Hà Nam) đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên bao quanh cả khu vực chợ vẫn là một vùng khói đen dày đặc...

Đám cháy lớn khiến lực lượng cứu hỏa làm việc hết sức vất vả, trong đêm lạnh, lực lượng PCCC của các tỉnh Hưng Yên, Nam Định và cả Ninh Bình đã phải cùng ra quân hỗ trợ cho lực lượng PCCC tỉnh Hà Nam.

 

Đằng sau một ki ốt bị cháy là cảnh hoang tàn của chợ Phủ Lý thời điểm này
Đằng sau một ki ốt bị cháy là cảnh hoang tàn của chợ Phủ Lý thời điểm này

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường lúc hơn 5h sáng nay, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, chỉ còn một số ki ốt âm ỉ đang được lực lượng PCCC tiếp tục phun nước. Bao quanh chợ Phủ Lý là vùng khói đen dày đặc, các ki ốt của các tiêu thương nằm trơ khung, hàng hóa cháy đen…

 

Mọi thứ trở nên hoang tàn sau ngày cuối cùng của năm 2015
Mọi thứ trở nên hoang tàn sau ngày cuối cùng của năm 2015

 

Các chiến sỹ PCCC đang phun nước trong làn khói dày đặc tại hiệu sách Hương Khang
Các chiến sỹ PCCC đang phun nước trong làn khói dày đặc tại hiệu sách Hương Khang

 


Chiến sỹ PCCC rã rời sau một đêm chiến đấu với giặc lửa.

Chiến sỹ PCCC rã rời sau một đêm chiến đấu với "giặc lửa".

 

Đến 7h sáng nay, điểm cháy lớn nhất là hiệu sách Hương Khang do có nhiều đồ bắt lửa nên vẫn khói và âm ỉ cháy. Các chiến sỹ PCCC, Công an tỉnh Hà Nam phải mang mặt nạ chuyên dụng để thay nhau tìm kiếm điểm cháy dở. Nhiều chiến sỹ mệt mỏi rã rời sau một đêm căng thẳng chiến đấu với "giặc lửa". 

Sáng sớm nay tại Hà Nam trời đổ mưa to, nhiều tiểu thương vội vàng dùng bạt che chắn số hàng hóa ít ỏi cứu được trong vụ cháy.

 

Lực lượng chức năng ngăn đường làm công tác khám nghiệm
Lực lượng chức năng ngăn đường làm công tác khám nghiệm

 

Cũng trong sáng nay, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã điều động nhân lực như công an, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự cơ động… để phong tỏa hiện trường, ngăn đường tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn.

 


Theo thông tin ban đầu, có khoảng 300 ki ốt và gian hàng bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, có khoảng 300 ki ốt và gian hàng bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn.

 

Theo thông tin ban đầu, tính đến thời điểm hiện tại vụ hỏa hoạn làm gần 300 ki ốt và gian hàng bị ảnh hưởng, vụ hỏa hoạn cũng ảnh hưởng một phần nhỏ đến khu vực nhà 3 tầng của chợ Phủ Lý.

Sáng nay các tiểu thương cũng sẽ họp bàn để thống kê thiệt hại của từng người tại nhà văn hóa phường Lương Khánh Thiện. Phía UBND tỉnh Hà Nam cũng đang họp bàn về vụ cháy nghiêm trọng ngày cuối năm này.

Đức Văn