Phong tỏa công ty bếp gas vì có F1 liên quan thai phụ dương tính SARS-CoV-2

Phạm Nguyễn

(Dân trí) - Tối 28/5, công nhân tại nhà xưởng của công ty Cổ phần Nhà bếp Vina (Khu công nghiệp Tân Bình) hối hả gọi điện người nhà mang vật dụng cá nhân đến vì bị phong tỏa.

Nguyên nhân là mẹ của thai phụ 10 tuần tuổi thai đến thăm khám tại bệnh viện Hoàn Mỹ đồng thời là ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, đang làm việc tại nhà ăn của công nhân.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực này ngay khi thực hiện truy vết.

Phong tỏa công ty bếp gas vì có F1 liên quan thai phụ dương tính SARS-CoV-2 - 1
Phía bên trong, lực lượng y tế quận Tân Phú tiến hành lấy mẫu toàn bộ cán bộ, công nhân viên, công nhân.
Phong tỏa công ty bếp gas vì có F1 liên quan thai phụ dương tính SARS-CoV-2 - 2

Nhiều công nhân lấy gọi điện cho người thân sau khi đã được lấy mẫu. "Alo, nhớ lấy cho anh mùng mền, bàn chải đánh răng với mua mấy gói mì nhé", một công nhân nói qua điện thoại với người nhà phía sau rào chắn.

Phong tỏa công ty bếp gas vì có F1 liên quan thai phụ dương tính SARS-CoV-2 - 3
Phía sau hàng rào phong tỏa, nhiều công nhân đang đợi người nhà đưa đồ tiếp vì phải ở lại công ty cách ly dài ngày.
Phong tỏa công ty bếp gas vì có F1 liên quan thai phụ dương tính SARS-CoV-2 - 4

Phía ngoài hàng rào, người nhà tiếp tế liên tục gọi điện cho người thân bên trong. Nhiều người lo lắng khi gọi lúc công nhân đang lấy mẫu không thể nghe máy nên đã lớn tiếng. "Làm gì nãy giờ gọi không được, ba đem mùng mền, bàn chải, kem, xà bông với mấy gói mì, còn thiếu gì không, khi nào ra lấy vậy, nhiều người gửi lắm nên không để sẵn được, có người ra nhận mới cho để", người đàn ông nói qua điện thoại với con.

congtynamilux

Theo quan sát, lực lượng y tế đã triển khai lấy được khoảng hơn một trăm mẫu dịch họng và mũi.

Phong tỏa công ty bếp gas vì có F1 liên quan thai phụ dương tính SARS-CoV-2 - 6

Tại bàn nhận đồ tiếp tế, lực lượng bảo vệ của công ty điều phối công nhân giữ khoảng cách khi nhận đồ tiếp tế.

Phong tỏa công ty bếp gas vì có F1 liên quan thai phụ dương tính SARS-CoV-2 - 7
Gần 21h, công tác lấy mẫu bên trong cơ bản kết thúc.
Phong tỏa công ty bếp gas vì có F1 liên quan thai phụ dương tính SARS-CoV-2 - 8

Sau 21h, vẫn còn rất đông người thân mang đồ tiếp tế đến công ty, nhiều người muốn gặp trực tiếp để nói chuyện vài câu với người thân bên trong.

Phong tỏa công ty bếp gas vì có F1 liên quan thai phụ dương tính SARS-CoV-2 - 9

Nhiều công nhân không giấu được sự lo lắng, xúc động khi gặp người nhà. "Em mới vừa lấy mẫu xong, thôi anh yên tâm. Chút nữa về gọi video call cho em, con gái thấy em nó mới ngủ", một nữ công nhân dặn dò chồng ở khoảng cách gần 2 m.

Phong tỏa công ty bếp gas vì có F1 liên quan thai phụ dương tính SARS-CoV-2 - 10

Phía bên kia đường, người nhà công nhân bên trong công ty trông ngóng, hướng mắt về phía sau hàng rào phong tỏa với gương mặt đầy tâm trạng mà quên bẵng, không nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K.

Chiều 27/5, thông tin từ ngành y tế TPHCM cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là chị L.T.N.H. (30 tuổi, ngụ tại phường Hòa Thanh, quận Tân Phú).

Sáng cùng ngày, bệnh nhân đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm khám với các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng ngày thứ hai. Thời điểm thăm khám, chị N.H. đang mang thai 10 tuần tuổi. Trước các biểu hiện nghi ngờ của bệnh nhân, ngay lập tức Bệnh viện Hoàn Mỹ đã phân luồng, khám sàng lọc, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Lúc 16h cùng ngày, kết quả xét nghiệm lần thứ nhất của người bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức ngành y tế đã chuyển bệnh nhân đi cách ly, điều trị và tiếp tục lấy mẫu thực hiện xét nghiệm khẳng định. Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu ghi nhận bệnh nhân không có lịch sử từng tiếp xúc với ca bệnh hoặc ca nghi nhiễm, không đi về từ vùng dịch.

Ngành y tế nhận định, Bệnh viện Hoàn Mỹ đã sàng lọc, chủ động phát hiện, cách ly sớm đối với bệnh nhân khi có biểu hiện nghi ngờ, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế tại bệnh viện, không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh.

Công tác khoanh vùng, phong tỏa, cách ly, xét nghiệm, truy vết liên quan đến ca bệnh trên đang hỏa tốc được thực hiện. Đến nay chưa ghi nhận thông tin về việc thai phụ có liên quan tới ổ dịch với 36 trường hợp dương tính tại Giáo phái truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp hay không.